![]() |
| Ông Pete Hegseth muốn cải tổ mạnh mẽ Bộ Quốc phòng Mỹ và đổi tên thành Bộ Chiến tranh. |
Phát biểu tại cuộc họp quy tụ hàng trăm tướng lĩnh, đô đốc và chỉ huy từ nhiều căn cứ tập trung về Quantico, ông Hegseth nói rằng quân đội đã rơi vào tình trạng suy thoái kéo dài hàng thập kỷ.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc chỉ trích những gì ông gọi là “rác rưởi ý thức hệ” - trong đó bao gồm việc tập trung vào các vấn đề như biến đổi khí hậu, nạn bắt nạt, lãnh đạo “độc hại” và các chính sách thăng chức dựa trên chủng tộc hay giới tính, là nguyên nhân làm xao nhãng năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang.
“Quân đội đã bị ép buộc tập trung vào những điều sai lầm bởi các chính trị gia dại dột và liều lĩnh. Chúng ta đã trở thành bộ quốc phòng tỉnh thức. Nhưng từ nay sẽ không còn nữa", ông Hegseth tuyên bố.
Bộ trưởng Pete Hegseth tiếp tục nhấn mạnh rằng từ nay sứ mệnh tối thượng của cơ quan sẽ là tác chiến: “Chào mừng đến với Bộ Chiến tranh, bởi vì thời kỳ của Bộ Quốc phòng đã chấm dứt... Từ giờ trở đi, sứ mệnh duy nhất là tác chiến, chuẩn bị cho chiến tranh và chuẩn bị để chiến thắng.”
Trong bài phát biểu, ông Hegseth cũng nêu quan điểm mạnh mẽ về chủ nghĩa hòa bình, gọi tư tưởng chủ hòa là “ngây thơ và nguy hiểm” và khẳng định chỉ những người sẵn sàng chiến đấu mới xứng đáng hưởng hòa bình. Ông Hegseth nhấn mạnh trách nhiệm của quân đội đối với nền cộng hòa, một lực lượng có khả năng giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến nào chúng ta lựa chọn hoặc bị áp đặt.
Phát biểu của ông Hegseth thể hiện sự chuyển hướng rõ rệt từ những ưu tiên đa dạng (như an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, các chương trình đa dạng...) sang mục tiêu duy nhất là gia tăng năng lực tác chiến.
Tác động đến tổ chức, đào tạo và tuyển chọn: nếu được đưa vào thực tế bằng văn bản quy định và chỉ thị, thay đổi có thể dẫn tới tái cấu trúc chương trình huấn luyện, tiêu chí tuyển và thăng cấp, phân bổ nguồn lực, cũng như ưu tiên trang bị và tập trận.
Tuyên bố mạnh mẽ như vậy nhiều khả năng gây tranh luận rộng rãi trên chính trường Mỹ, trong giới quân sự-chính sách đối ngoại, cũng như trong công chúng, giữa nhóm ủng hộ tăng cường sức mạnh quân sự và nhóm quan ngại về tính dân chủ, kiểm soát dân sự và các nhiệm vụ phi quân sự của lực lượng vũ trang.
Hiện phát biểu của ông Hegseth là tuyên bố chính trị, để biến thành thay đổi thể chế (ví dụ sửa tên cơ quan, bổ sung hoặc thay đổi luật, quy định quản lý tiền thuế và nhiệm vụ) sẽ cần thủ tục pháp lý, thảo luận với Quốc hội và có thể vấp phải kiểm soát dân sự. Các chi tiết về lộ trình, văn bản chỉ đạo cụ thể hay thời hạn thực hiện chưa được công bố.
| Pete Hegseth - Người dẫn chương trình đến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ngày 12/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bất ngờ đề cử ông Pete Hegseth – người dẫn chương trình của Fox News, cựu ... |
| Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Ủy quyền Quốc phòng tài khóa 2026 với ngân sách kỷ lục Hạ viện Mỹ vừa chính thức thông qua Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) tài khóa 2026, mở đường cho khoản chi tiêu quốc ... |
Tuấn Khang
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/my-tuyen-bo-cham-dut-ky-nguyen-bo-quoc-phong-phuc-hoi-bo-chien-tranh-432345.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.