![]() |
| Bà Sushila Karki nhậm chức Thủ tướng Nepal sau khi được Tổng thống Ram Chandra Paudel bổ nhiệm. |
Cam kết này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi bà Sushila Karki chính thức nhậm chức trong bối cảnh làn sóng biểu tình dữ dội do thế hệ trẻ Gen Z khởi xướng khiến chính phủ tiền nhiệm buộc phải từ chức.
Trong bài phát biểu công khai đầu tiên trên cương vị lãnh đạo chính phủ lâm thời, bà Karki nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm việc theo tư duy của thế hệ Gen Z. Nhóm này yêu cầu chấm dứt tham nhũng, quản trị tốt và bình đẳng kinh tế. Bạn và tôi phải quyết tâm thực hiện điều đó”.
Nữ chính khách 73 tuổi đồng thời khẳng định chính phủ lâm thời sẽ chỉ hoạt động trong thời gian tối đa 6 tháng, trước khi Nepal tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 5/3/2026.
Bà Sushila Karki – cựu Chánh án Tòa án Tối cao, người từng được công chúng yêu mến khi giữ cương vị nữ Chánh án duy nhất của quốc gia Himalaya giai đoạn 2016-2017 đã chính thức được Tổng thống Nepal - Ram Chandra Paudel bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời. Với sự kiện này, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Nepal giữ vai trò lãnh đạo chính phủ.
Tuy nhiên, bối cảnh chính trị – xã hội mà bà Karki phải đối mặt vô cùng phức tạp. Biểu tình do thế hệ Gen Z dẫn dắt đã lan rộng từ thủ đô Kathmandu đến nhiều thành phố lớn như Pokhara, Butwal và Birgunj. Họ phản đối tình trạng tham nhũng tràn lan và lệnh cấm truy cập một số nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, X vì chưa đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật Nepal.
Các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo lực khi đám đông xông vào khu vực Quốc hội Liên bang, phóng hỏa nhà tù Nakhu ở Kathmandu, buộc chính quyền phải thả toàn bộ tù nhân để đảm bảo an toàn. Tại Pokhara, người biểu tình còn phá trại giam, tạo điều kiện cho khoảng 900 tù nhân vượt ngục. Nhiều tư dinh quan chức và cựu quan chức Nepal cũng bị đốt phá.
Để đối phó tình hình, quân đội Nepal đã áp đặt lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt tại thủ đô Kathmandu. Theo thông báo từ Bộ Tổng tham mưu, người dân bị hạn chế đi lại trong khung giờ từ 11h đến 17h, cùng lệnh giới nghiêm ban đêm từ 19h đến 6h sáng hôm sau.
Trước làn sóng bất ổn, Cục Di trú Nepal đã triển khai các biện pháp khẩn cấp hỗ trợ công dân nước ngoài rời khỏi quốc gia, trong đó có việc đơn giản hóa thủ tục xuất cảnh. Đây là động thái cần thiết nhằm bảo vệ hàng nghìn du khách quốc tế đang bị mắc kẹt.
Việc bà Sushila Karki lên nắm quyền được kỳ vọng sẽ trở thành bước ngoặt để trấn an dư luận và xoa dịu làn sóng phản kháng của giới trẻ. Tuy nhiên, thành công của bà phụ thuộc nhiều vào khả năng thực thi cam kết chống tham nhũng trong thời gian ngắn ngủi, cũng như duy trì ổn định để hướng tới cuộc tổng tuyển cử 2026.
| Nepal hỗn loạn: hơn 13.500 tù nhân vượt ngục, biểu tình chống chính phủ lan rộng Ngày 10/9, cảnh sát Nepal cho biết hơn 13.500 tù nhân đã vượt ngục trong bối cảnh đất nước đang chìm trong làn sóng biểu ... |
Tuấn Khang
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tan-thu-tuong-nepal-cam-ket-chong-tham-nhung-xoa-diu-lan-song-bieu-tinh-gen-z-430647.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.