![]() |
| Các em học sinh háo hức với tranh Panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ do báo Nhân dân phát hành. Ảnh: Báo Nhân Dân |
Học lịch sử bằng nhiều cách mới mẻ
Tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên (phường Yên Hòa, Hà Nội), môn lịch sử không hề khô khan, cứng nhắc mà luôn mới mẻ và cuốn hút. Các thầy cô áp dụng phần mềm Quizizz trong các bài giảng để học sinh hào hứng tham gia trò chơi, ghi nhớ nhanh và lâu các kiến thức được học. Nhờ mô hình rạp chiếu ảo, các em học sinh như được bước vào những sự kiện lịch sử quan trọng. Không chỉ học thuộc các sự kiện, các em còn cảm nhận được khí thế sục sôi của dân tộc, thấu hiểu sâu sắc tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu quật cường của bao thế hệ ông cha.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Trường Tiểu học Nam Trung Yên cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích như: thi trang trí lớp học, thi vẽ tranh, thi văn nghệ với chủ đề "Tự hào Việt Nam". Các hoạt động này đã tạo không gian sáng tạo, giúp học sinh phát huy năng khiếu và tinh thần đoàn kết. Đặc biệt, những bức tranh và tiểu phẩm của học sinh đều thể hiện niềm tự hào về đất nước và khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, văn minh.
Cũng trong dịp Đại lễ này, Trường THCS Nguyễn Du (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức cho học sinh tham dự Lễ khai mạc hoạt động văn hóa với chủ đề “Huyền thoại bước chân” do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức tại không gian văn hóa đình Kim Ngân (phố Hàng Bạc, Hà Nội). Tại sự kiện, các em được tìm hiểu về hình ảnh đôi dép cao su – đôi dép Bác Hồ, biểu tượng giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng, gắn liền với cuộc đời và phong cách sống thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đôi dép ấy cũng là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc. Qua đó, các em thêm hiểu, yêu lịch sử dân tộc và được khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện, noi gương Bác Hồ với đức tính cần - kiệm - liêm - chính. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức cho học sinh tham gia lễ viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại những nghĩa trang lớn của Thủ đô như Mai Dịch, Nhổn và Ngọc Hồi, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.
Trước thềm năm học mới, Trường THCS - THPT Đoàn Thị Điểm tổ chức chương trình nghệ thuật “Chạm quá khứ – Viết tiếp tương lai” hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong khuôn khổ dự án, học sinh của trường đã làm 5.500 chiếc quạt in cờ đỏ sao vàng, được gửi qua Thành đoàn Hà Nội để trao tới người dân trong buổi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; hai lá cờ Tổ quốc cỡ lớn được gửi tặng Đồn biên phòng Lũng Cú, 500 chiếc áo cờ đỏ sao vàng cho học sinh Trường THCS Ma Lé (Tuyên Quang); hơn 50 suất quà được trao gửi tới các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Ninh Bình).
PGS.TS, nhà giáo ưu tú Đặng Quốc Thống - Chủ tịch hội đồng Trường THCS - THPT Đoàn Thị Điểm cho biết, chương trình nhắc nhở để thế hệ trẻ hôm nay biết tri ân lịch sử, khẳng định bản sắc và thắp sáng tình yêu Tổ quốc bằng sức trẻ, trí tuệ và khát khao sáng tạo cùng vươn mình mạnh mẽ trong Kỷ nguyên mới của đất nước.
Thời gian qua, Câu lạc bộ (CLB) Tuyên truyền Văn hóa - Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tuyên truyền văn hóa tại di tích Hoàng thành Thăng Long. Em Đặng Thị Ngọc Dung, sinh viên khoa Lịch sử của trường cho biết, CLB không chỉ là môi trường lý tưởng giúp em rèn luyện kỹ năng, học hỏi thêm kiến thức mà còn nâng cao nhận thức, lan tỏa tình yêu về lịch sử, văn hóa dân tộc cho cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ.
![]() |
| Học sinh Trường THCS Nguyễn Du tham gia Lễ khai mạc hoạt động văn hóa chủ đề ''Huyền thoại bước chân'' tại không gian văn hoá đình Kim Ngân |
Dùng công nghệ để lịch sử trở nên gần gũi, sống động
Một sự kiện thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là giới trẻ thời gian qua là triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng” của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ban Tổ chức đã phục dựng toàn cảnh Quảng trường Ba Đình qua công nghệ VR. Chỉ cần đeo chiếc kính thực tế ảo, người tham gia sẽ được được hòa mình vào biển người hô vang lời thề độc lập, nghe giọng Bác Hồ vang vọng và cảm nhận khí thế hào hùng của dân tộc trong thời khắc thiêng liêng. Theo Ban Tổ chức, đây không chỉ là một triển lãm công nghệ, mà còn là biểu tượng đổi mới trong công tác truyền thông lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và bồi đắp tinh thần yêu nước trong mỗi người dân.
Hướng đi dùng công nghệ lan tỏa tình yêu lịch sử hiệu quả còn phải kể đến Báo Nhân Dân với việc xuất bản phụ san tuyên truyền đặc biệt dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp Nhân dân. Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, hàng nghìn người, nhiều nhất là giới trẻ đã xếp hàng dài để nhận phụ san. Điểm nổi bật của ấn phẩm này là tuyên truyền lịch sử dân tộc bằng công nghệ. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, chiến dịch truyền thông của báo được chuẩn bị và xây dựng kỹ lưỡng từ nửa năm trước khi sự kiện diễn ra, với sự đầu tư, nghiên cứu nghiêm túc của hàng trăm phóng viên, biên tập viên về những bài học lịch sử, câu chuyện xúc động, những tư liệu quý giá trên cả nước.
Để giúp độc giả có cơ hội trải nghiệm các sự kiện lịch sử, Báo Nhân Dân đã xuất bản chính thức trang thông tin đặc biệt với những câu chuyện lịch sử về những giai đoạn lịch sử hào hùng thông qua thiết kế sinh động, kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh hấp dẫn. Đặc biệt, chuyên trang tích hợp sa bàn 3D tương tác còn đưa bạn đọc đến với không gian của chiến trường xưa, với khí thế xung trận của 50 năm trước. Phần ứng dụng “StoryMap” kết nối giữa quá khứ với hiện tại bằng công nghệ thực tế ảo tăng cường (VR) giúp độc giả được trải nghiệm những địa danh từng ghi dấu những chiến công lừng lẫy của cha ông năm xưa.
Phụ san đặc biệt này đã góp phần nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập, thống nhất. Số lượng phát hành nửa triệu bản chỉ trong một thời gian ngắn đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của những ấn phẩm báo chí độc đáo, mới mẻ về chủ đề lịch sử đối với đông đảo độc giả, nhất là giới trẻ.
(Còn nữa)
| Kỳ 1: Lời dặn dò của thế hệ cha anh Những người lính bộ đội Cụ Hồ - “linh hồn” của lịch sử chính là những người kể câu chuyện lịch sử sống động, chân ... |
An Nhiên
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-2-da-dang-mo-hinh-hay-lan-toa-tinh-yeu-lich-su-429097.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.