Mỹ bắt đầu áp thuế đối ứng với 90 đối tác thương mại toàn cầu

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức áp dụng chính sách thuế đối ứng với 90 đối tác thương mại của Mỹ, trong đó bao gồm nhiều đồng minh thân cận và các đối thủ chiến lược. Mức thuế dao động từ 10% đến 50% và có hiệu lực từ ngày 7/8.
Mỹ bắt đầu áp thuế đối ứng với 90 đối tác thương mại toàn cầu
Mỹ bắt đầu áp thuế đối ứng với 90 đối tác thương mại toàn cầu kể từ ngày 7/8.

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội TruthSocial, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính sách thuế quan có đi có lại đã chính thức được kích hoạt. Ông khẳng định hàng tỷ USD thuế quan, chủ yếu từ những quốc gia “lợi dụng Mỹ trong nhiều năm qua”, sẽ được thu về để phục vụ lợi ích quốc gia.

“Điều duy nhất có thể ngăn cản sự vĩ đại của nước Mỹ là một tòa án cấp tiến cực đoan muốn chứng kiến nước Mỹ thất bại”, Tổng thống Trump viết.

Theo kế hoạch thuế mới, chính quyền Trump chia các quốc gia đối tác thành bốn nhóm dựa trên cán cân thương mại song phương, cụ thể:

- Nhóm 1: Các nước nhập siêu từ Mỹ sẽ chịu mức thuế 10%.

- Nhóm 2: Các nước xuất siêu sang Mỹ với thâm hụt thương mại nhỏ sẽ chịu mức thuế 15%.

- Nhóm 3: Các nước xuất siêu lớn sẽ bị đánh thuế khoảng 20%.

- Nhóm 4: Các trường hợp ngoại lệ đặc biệt, mức thuế có thể cao hơn nhiều.

Trong nhóm ngoại lệ, ba quốc gia gồm Ấn Độ, Thụy Sĩ và Nam Phi sẽ phải chịu mức thuế mới lên tới 39%. Riêng với Ấn Độ, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh áp thuế bổ sung 25%, nâng tổng mức thuế đối với hàng hóa từ quốc gia Nam Á này lên 50%. Lý do được đưa ra là vì Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga. Sắc lệnh này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 27/8, được dự báo sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương mại song phương Mỹ - Ấn.

Hiện tại, Mỹ vẫn chưa đạt thỏa thuận thương mại cuối cùng với ba đối tác thương mại lớn nhất của mình là Trung Quốc, Mexico và Canada. Chính quyền Trump đã đồng ý hoãn áp thuế bổ sung đối với Trung Quốc và Mexico trong lúc các cuộc đàm phán đang tiếp diễn.

Ngược lại, Canada đã bắt đầu phải chịu mức thuế 35% đối với một số mặt hàng kể từ ngày 1/8. Mức thuế này được áp dụng như một biện pháp đáp trả các rào cản thương mại mà Canada được cho là đang duy trì với các mặt hàng công nghiệp của Mỹ.

Bên cạnh chính sách thuế đối ứng, ngày 6/8, Tổng thống Trump còn tuyên bố sẽ áp thuế 100% với tất cả các loại chip nhập khẩu, một động thái gây chấn động ngành công nghệ toàn cầu. Ngoại lệ duy nhất được áp dụng cho các công ty sản xuất chip trong lãnh thổ Mỹ.

Chính sách mới này được dự báo sẽ tác động mạnh đến giá thành sản phẩm công nghệ như ô tô, điện thoại, đồ gia dụng thông minh, đồng thời gây thêm áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đang gặp nhiều khó khăn.

Mỹ gây áp lực Ấn Độ ngừng mua dầu Nga, giá dầu thế giới tăng trở lại Mỹ gây áp lực Ấn Độ ngừng mua dầu Nga, giá dầu thế giới tăng trở lại

Giá dầu thế giới đã quay đầu tăng trong phiên giao dịch chiều 6/8 tại châu Á, sau khi chạm mức thấp nhất trong 5 ...

Ông Trump tuyên bố áp thuế 100% với chip bán dẫn nhập khẩu Ông Trump tuyên bố áp thuế 100% với chip bán dẫn nhập khẩu

Ngày 6/8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 100% đối với tất cả chip bán dẫn ...

Vũ Linh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.