Singapore sẽ vắng mặt ở môn bóng đá nam SEA Games 33

Quyết định gây tranh cãi của Ủy ban Olympic quốc gia Singapore (SNOC) về việc không đăng ký đội tuyển U22 tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 33 đang tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong dư luận nước này.
Singapore sẽ vắng mặt ở môn bóng đá nam SEA Games 33
Singapore quyết định không cử đội U22 bóng đá nam nước này tham dự SEA Games 33.

Nếu không có thay đổi vào phút chót, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1971, bóng đá nam Singapore vắng mặt tại sân chơi thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Tối 6/8, SNOC công bố danh sách sơ bộ các vận động viên sẽ tham gia SEA Games 33. Bất ngờ lớn nhất nằm ở việc U22 Singapore bị gạch tên khỏi danh sách, bên cạnh đó là sự vắng mặt của các đội tuyển bóng đá nữ và futsal. Quyết định này được đưa ra sau nhiều năm thành tích yếu kém của bóng đá trẻ Singapore tại đấu trường khu vực.

Theo tờ The Straits Times, SNOC viện dẫn kết quả thi đấu đáng thất vọng là nguyên nhân chính. Trong 5 kỳ SEA Games gần nhất (từ 2015 đến 2023), U22 Singapore đều không vượt qua được vòng bảng. Đỉnh điểm là tại SEA Games 32 ở Campuchia, đội bóng đảo quốc chỉ giành được 1 điểm sau 4 trận, trong đó có thất bại thảm hại 0-7 trước Malaysia.

Lần gần nhất đội tuyển bóng đá nam Singapore vượt qua vòng bảng là vào năm 2013 tại SEA Games Myanmar – nơi họ giành được tấm huy chương đồng. Tuy nhiên, thành công ngắn ngủi đó không thể khỏa lấp được chuỗi thành tích sa sút kéo dài hơn một thập kỷ, khiến niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ ngày càng giảm sút trong mắt các nhà quản lý thể thao.

Phản ứng trước quyết định từ SNOC, Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) đã lập tức bày tỏ thái độ không đồng tình. Chủ tịch FAS - Forrest Li cho biết cơ quan này đang nỗ lực để đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn và tin rằng vẫn còn cơ hội để đảo ngược tình thế.

“Việc tuyển chọn có quy trình và tiêu chí nhất định, không chỉ riêng với bóng đá mà còn áp dụng cho nhiều môn thể thao khác. Chúng tôi hiểu điều đó. Nhưng hiện tại, điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm là chứng minh rằng mình xứng đáng đại diện quốc gia tại SEA Games 33", ông Forrest Li nhấn mạnh.

SNOC dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 15/8 để chốt danh sách cuối cùng các môn thể thao và vận động viên tham dự đại hội. Trong lúc đó, tương lai của bóng đá nam Singapore tại đấu trường SEA Games vẫn đang bỏ ngỏ, nhưng cũng mở ra hy vọng mong manh cho một sự thay đổi ở phút cuối, nếu FAS có thể chứng minh được giá trị và kế hoạch phát triển rõ ràng cho lứa cầu thủ trẻ.

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 HCV tại SEA Games 33 Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 HCV tại SEA Games 33

Hướng tới SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12/2025, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đặt mục tiêu giành từ 80 ...

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn, hướng đến SEA Games 33 Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn, hướng đến SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị cao độ cho SEA Games 33 bằng chuyến tập huấn kéo ...

Hoàng Vũ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.