Việt Nam sẽ tổ chức cuộc thi dành cho người phẫu thuật thẩm mỹ

Dự kiến tháng 7/2017 Việt Nam sẽ tổ chức cuộc thi “Nữ hoàng sắc đẹp 2017" nhằm tôn vinh ngành thẩm mỹ. Theo đó những người đã từng phẫu thuật thẩm mỹ sẽ có cơ hội tham dự cuộc thi và được trao giải thưởng.

Đó là thông tin được bà Trần Thị Thanh Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng thẩm mỹ Việt Nam, Á hậu doanh nhân người Việt châu Á đưa ra tại lễ công bố Kế hoạch hoạt động và Định hướng chiến lược của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng thẩm mỹ Việt Nam ngày 6/3.

Theo bà Thanh Hải, cuộc thi dành cơ hội cho tất cả mọi người, không phân biệt trình độ, mục đích cuộc thi tôn vinh bàn tay tài hoa của những nhà làm đẹp ở Việt Nam đã tạo nên sản phẩm đẹp hoàn hảo. Đồng thời, thông qua cuộc thi quảng bá các thương hiệu như bệnh viện thẩm mỹ, nhà tạo hình phẫu thuật thẩm mỹ và chủ spa có đôi bàn tay vàng, trang điểm bám vĩnh viễn, làm tóc, làm nail… quảng bá thương hiệu làm đẹp, dịch vụ, trang thiết bị làm đẹp thông qua quá trình quảng bá truyền thông trong vòng 6 tháng.

Họa sỹ, Phó giáo sư-Tiến sỹ Lê Huyên, Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo mỹ thuật Việt Nam, đơn vị quản lý của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng thẩm mỹ Việt Nam cho biết: Hiện nay nhu cầu làm đẹp đang gia tăng nhưng vẫn còn nhiều trường hợp gặp phải biến chứng khi chăm sóc sắc đẹp tại các cơ sở không đảm bảo an toàn. Bởi vậy, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng thẩm mỹ Việt Nam được ra đời nhằm thành lập các học viện, trung tâm đào tạo chuyên nghiệp các ngành nghề chăm sóc sắc đẹp để cung cấp cho ngành công nghiệp làm đẹp những chuyên viên làm đẹp có kiến thức, có tay nghề chuẩn mực và các vấn đề liên quan đến làm đẹp khác.

Tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam và quốc tế; định hướng, hợp tác hỗ trợ, bảo vệ các thành viên trong kinh doanh, khai thác nguồn sản phẩm trong và ngoài nước; giới thiệu, cung cấp các sản phẩm, nguyên liệu làm đẹp uy tín chất lượng để tạo thị trường sạch, tạo uy tín cho thị trường làm đẹp đối với người tiêu dùng, bảo vệ an toàn sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng trong sử dụng sản phẩm và dịch vụ làm đẹp ở Việt Nam.

Đồng thời, Viện cũng có chức năng phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thanh kiểm tra các cơ sở, trung tâm, các cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, buôn bán kinh doanh mỹ phẩm, trung tâm đào tạo dạy nghề giúp cho nhà nước quản lý tốt ngành công nghiệp làm đẹp, họa sỹ Lê Huyên khẳng định.

T.An / PL&XH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.