![]() |
Đối tượng Lê Minh Hợi trong buổi thực nghiệm điều tra tại hiện trường. Ảnh CQCA |
Kết quả điều tra xác định, chỉ vì ghen tuông cá nhân nên khoảng 2h10 ngày 26/3/2024, Lê Minh Hợi đã sử dụng tua-vit đâm liên tiếp vào nhiều vị trí trên cơ thể của vợ là chị V.T.N. Mặc dù nhận thức được hành vi của mình có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của chị N nhưng Hợi vẫn thực hiện đến cùng. Hợi chỉ dừng lại khi nghĩ rằng chị N đã bị mình đâm chết. Hành vi nêu trên của Lê Minh Hợi đã cấu thành tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Bị can với bị hại (chị V.T.N) có quan hệ vợ chồng, giữa 2 người có 2 con chung còn nhỏ. Tuy nhiên, chỉ vì mâu thuẫn ghen tuông vô cớ, Hợi đã có hành vi đâm liên tiếp, nhằm tước đoạt tính mạng của chị N. Hành vi thể hiện rõ tính chất côn đồ, hung hãn của đối tượng.
Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.
TQ
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/de-nghi-truy-to-ga-chong-co-hanh-vi-mat-nhan-tinh-luc-rang-sang-389178.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.