Làm gì để tránh mua phải bánh kẹo giả?

Thời điểm gần Tết nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý người tiêu dùng, nhiều tưởng thương đã sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng để thu lợi nhuận. Tình trạng này diễn biến ngày càng phức tạp với các phương thức tinh vi khiến người tiêu dùng “hoa mắt chóng mặt” vì khó có thể phân biệt hàng thật - hàng giả. Mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, quản lý nhưng các tiểu thương vẫn bất chấp để kinh doanh vì lợi nhuận cao.
lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh
Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh.

Ngày 11/1, tại Vĩnh Phúc, đội quản lý thị trường (QLTT) số 5, Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đội QLTT số 2, đoàn kiểm tra liên ngành đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đột xuất tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Nguyễn Văn Lợi, tại địa chỉ Tổ dân phố Phương Viên, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh Nguyễn Văn Lợi đã hoàn tất công đoạn đóng gói gần 1.000 hộp mứt Tết thành phẩm, trên nhãn hàng hóa ghi cơ sở sản xuất bánh mứt kẹo Hương Lập, địa chỉ Ngõ 15, Hùng Vương - Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Ngoài số lượng hàng hóa thành phẩm, tại cơ sở còn có 20 hộp mứt Tết đã đóng thành phẩm, nhưng chưa dán nhãn hàng hóa; 104 gói bên trong có chứa mứt, kẹo đã đóng gói không có nhãn hàng hóa, chưa đóng vào hộp mứt và 1.295 nhãn hàng hóa dùng để gắn vào hàng hóa thành phẩm.

Đội QLTT số 5 tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm và toàn bộ nguyên liệu, vật liệu dùng để đóng gói, chờ thẩm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Ngày 15/1, Đội QLTT số 5 tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh T.L.K tại địa chỉ tại tổ 45, khu vực 5, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Qua kiểm tra, phát hiện số lượng lớn hàng hóa, gồm 11.480 sản phẩm bánh ngọt các loại, được chứa đựng trong 200 thùng carton do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 57.000.000 đồng. Đội QLTT số 5 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều đặc biệt nguy hại, các sản phẩm bánh kẹo hàng nhái được bán lan tràn trên thị trường và trên mạng xã hội với tem nhãn không khác gì hàng thật. Tôi cho rằng, người dân cần chọn cửa hàng, hệ thống siêu thị uy tín để mua hàng. Kiểm tra kỹ tem nhãn, hạn sử dụng trên bao bì. Không nên mua hàng trên mạng và các giỏ quà gói sẵn vì rất dễ “dính” bẫy hàng hết hạn sử dụng.

Tăng cường bảo vệ lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng
Hà Nội: nhiều sản phẩm hàng nông sản, đặc sản vùng miền sẽ được quảng bá đến người tiêu dùng

Tường Vy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.