Đổi mới văn hóa đọc từ mô hình “thư viện xanh”

Khác với không gian của những giá sách cố định chỉ xoay quanh bốn bức tường, mô hình “thư viện xanh” tọa lạc giữa công viên, vườn hoa mang đến trải nghiệm mới lạ, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng.
Thư viện lưu động tổ chức tại công viên Thống Nhất thu hút đông đảo người dân đến đọc sách. Ảnh: M.Miên
Thư viện lưu động tổ chức tại công viên Thống Nhất thu hút đông đảo người dân đến đọc sách. Ảnh: M.Miên

Dưới tán cây râm mát, không gian xanh thoáng đãng, tự do chọn lựa đầu sách yêu thích mà không bị gò bó chỗ ngồi chật hẹp là điểm cộng của mô hình thư viện lưu động giữa công viên, vườn hoa hiện đang được triển khai thí điểm tại Hà Nội. Khởi động từ ngày 16/12, mô hình thư viện lưu động triển khai khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng (số 2, đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) đã trở thành điểm đến yêu thích của người dân và độc giả.

Không gian tri thức được sắp đặt các kệ sách với đa dạng thể loại, bàn ghế ngồi ngay ngắn tạo hứng khởi cho mỗi độc giả. Cùng với nhiều hoạt động và miễn phí: Phục vụ người dân đọc sách; Phục vụ thiếu nhi tô vẽ tranh; Trưng bày, giới thiệu sách mới của các nhà sách trên địa bàn thành phố...

Ngoài không gian mở, đọc sách thoải mái, các độc giả còn được giao lưu, trao đổi những đầu sách hay, kiến thức bổ ích từ những trang sách mới. Điều đặc biệt là thư viện phục vụ đông đảo cho các đối tượng độc giả. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ học sinh, sinh viên, người lao động đủ mọi ngành nghề, tất cả chỉ cần tình yêu với sách, với văn hóa đọc là có thể ngồi chung mang đến tính tương tác cao trong cộng đồng.

Mô hình thí điểm thư viện lưu động tại công viên, vườn hoa trên địa bàn TP Hà Nội là chủ trương của Thư viện Hà Nội tổ chức triển khai theo Kế hoạch số 695/KH-SVHTT ngày 17/10/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc tổ chức hoạt động Thư viện lưu động năm 2023 nhằm phát huy hiệu quả trong việc phối hợp tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu sách và phục vụ sách cho người dân Thủ đô. Mục tiêu số lượng sách phục vụ từ 700 - 1.000/bản/điểm.

Trước đó, Thư viện Hà Nội tổ chức mô hình thư viện lưu động tại công viên Thống Nhất và hai cơ sở cố định (số 47 phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm), số 2B phố Quang Trung (quận Hà Đông). Thời gian tới, Thư viện Hà Nội tiếp tục tổ chức mô hình này đến các trường học, thôn, tổ dân phố, phòng đọc cơ sở, khu công nghiệp,…

Nhờ cách làm đổi mới, sáng tạo, mô hình thư viện lưu động giữa công viên, vườn hoa phát huy tính hiệu quả rõ nét trong việc xây dựng môi trường đọc sách cởi mở, phục vụ mọi đối tượng độc giả. So với mô hình thư viện truyền thống, mô hình thư viện lưu động thể hiện ưu thế về tính tương tác, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Văn hóa đọc với người Hà Nội
“Thư viện xanh” cho trẻ em vùng cao đặc biệt khó khăn
Ra mắt chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm”

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.