Thanh Hóa:

Khởi tố người đàn ông ném con gái 3 tuổi ra đường

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người đàn ông tại thị xã Nghi Sơn vì có hành vi hành hung, ném con gái 3 tuổi ra đường dẫn đến rạn xương.
Người đàn ông từ trong nhà lao ra đạp vào người bé gái rồi cầm tay lăng ra đường (ảnh cắt từ Clip)
Người đàn ông từ trong nhà lao ra đạp vào người bé gái rồi cầm tay ném ra đường (ảnh cắt từ Clip)

Ngày 7/12, thông tin từ UBND thị xã Nghi Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với D.V.L (SN 1984; trú thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích theo Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, như đã thông tin, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn, trích từ camera an ninh ghi lại hình ảnh người đàn ông từ trong nhà chạy ra ngoài sân xách tay con gái nhỏ đang đứng với mẹ, rồi ném ra ngoài khu đất trước sân nhà. Công an thị xã Nghi Sơn đã vào cuộc xác minh, mời đối tượng lên làm việc, lập biên bản và đưa cháu bé đi giám định thương tích.

Theo thông tin ban đầu, sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 20h ngày 29/10, tại gia đình ông Dương Văn L (trú ở thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Thời điểm khi đi làm về, D.V.L mở karaoke hát tại nhà. Khi L đang hát, chị N.T.T (vợ L) đem con gái là D.N.A (3 tuổi) ra trước cửa nhà đánh khiến cháu bé khóc. Nghĩ rằng vợ đánh con để "dằn mặt" mình nên L chạy ra ngoài sân đá con gái một cái vào mông khiến bé ngã ra sân. Chưa dừng lại ở đó, L đã cầm hai chân con gái ném ra xa phía ngoài đường khiến cháu bị rạn xương vai.

Công an thị xã Nghi Sơn sau đó đã đưa cháu A đi giám định sức khỏe. Kết quả giám định cho thấy cháu A bị tổn hại 2% sức khoẻ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Thanh Hoá: Công an vào cuộc xác minh thông tin người đàn ông ném con gái 3 tuổi ra đường
Khởi tố người cha bạo hành con gái 6 tuổi
Nén nhịn là tiếp tay cho nạn bạo hành gia đình

Huy Hoàng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.