Tẩm xăng định đốt nhà người yêu, nam thanh niên đối diện bản án nào?

Hành vi đổ xăng đốt nhà liền một lúc xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ.
Vụ việc nam thanh niên tẩm xăng định đốt nhà người yêu rồi tự sát được camera ghi lại. Ảnh: CA Hà Nam
Vụ việc nam thanh niên tẩm xăng định đốt nhà người yêu rồi tự sát được camera ghi lại. Ảnh: CA Hà Nam

CA huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) cho biết, mới đây đơn vị đã kịp thời ngăn chặn vụ việc một nam thanh niên định tẩm xăng đốt nhà người yêu rồi tự sát. Trước đó, khoảng 17h ngày 3/9, CA xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng) nhận được tin tại nhà chị Nguyễn Thị T (trú tại thôn Nộn 2), có 1 nam thanh niên chừng 30 tuổi đang cầm theo bình xăng 5 lít có ý định đốt nhà, tự sát. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để giải quyết.

Tới 18h30 cùng ngày, lợi dụng sơ hở của đối tượng, Trung tá Nguyễn Thế Hùng, cán bộ CA xã Thanh Sơn đã nhảy vào đá rơi bật lửa trên tay đối tượng, kịp thời ngăn chặn vụ việc. Danh tính đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Dương Quốc Huy, SN 1992, trú tại xã Kim Bình, TP Phủ Lý, Hà Nam. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn chuyện tình cảm, chiều cùng ngày, Huy đi mua xăng rồi tìm tới nhà người yêu. Tại đây, Huy đổ xăng lên người và ra sàn nhà với ý định phóng hoả, tự thiêu. Vụ việc đang được CA huyện Kim Bảng, Hà Nam điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Hồng Thái, GĐ Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật bởi vậy CQĐT sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, đánh giá hậu quả đã xảy ra làm căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Thái, xăng là chất cháy nguy hiểm, có khả năng lan nhanh và khi đã đốt cháy rất khó để có thể dập tắt. Đổ xăng vào nhà rồi châm lửa thì hoàn toàn có thể dẫn đến cháy nhà, chết người, thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, sức khỏe, tính mạng của những người xung quanh.

Trường hợp động cơ mục đích của hành vi đốt nhà này là để sát hại những người trong nhà hoặc người thực hiện hành vi đốt nhà bằng xăng biết được hành vi của mình là nguy hiểm, có thể gây thiệt hại đến tài sản, thậm chí tính mạng của những người sinh sống trong ngôi nhà này nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”, theo Điều 123 BLHS năm 2015.

Ngoài ra, theo luật sư Thái, trong trường hợp không đủ căn cứ xử lý hình sự về tội “Giết người”, CQĐT vẫn sẽ xử lý về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại điều 178 BLHS năm 2015.

Theo vị luật sư này, căn cứ để xử lý hình sự về tội “Giết người” là hành vi đốt nhà với mục đích để giết người hoặc hành vi có thể dẫn đến chết người. Trường hợp không chứng minh được động cơ mục đích giết người và hành vi cũng không thể dẫn đến chết người thì CQĐT mới không khởi tố về tội “Giết người”. CQĐT sẽ khám nghiệm hiện trường, làm rõ các tình tiết có liên quan để xác định ý thức chủ quan thông qua hành vi khách quan, xác định đặc điểm hiện trường vụ án có thể dẫn đến hậu quả chết người hay không để làm căn cứ xác định tội danh, để xử lý người vi phạm theo quy định pháp luật.

"Hành vi đổ xăng để đốt nhà là hành vi đặc biệt nguy hiểm, không những chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, có thể dẫn đến hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản mà còn có thể gây đến thiệt hại ra thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của những người xung quanh. Hành vi đổ xăng đốt nhà liền một lúc xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ. Bởi vậy thông thường những vụ việc đổ xăng để đốt nhà như vậy thì người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý về hai nhóm tội danh là tội danh xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản và tội danh xâm phạm đến tính mạng sức khỏe con người", luật sư Thái khẳng định.

Luật sư Thái cho biết thêm, trường hợp không đủ căn cứ để xử lý về tội “Giết người” thì việc xử lý về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” sẽ phụ thuộc vào tính chất mức độ của hành vi phạm tội. Dù xử lý về tội danh nào thì người thực hiện hành vi phạm tội trong tình huống này cũng sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn... nên mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc.

Thực hư vụ cháu bé 8 tuổi bị tẩm xăng đốt vì không chịu... trộm cắp
Người đàn ông khống chế cháu bé 4 tuổi, tẩm xăng dọa đốt nhà để đòi nợ
Cảnh sát kịp thời ngăn chặn nam thanh niên tẩm xăng định đốt nhà người yêu rồi tự sát

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.