Hải Phòng phân luồng giao thông tạm thời phục vụ lễ diễu hành "Tuần lễ quốc gia không thuốc lá"

Sở GTVT Hải Phòng vừa có thông báo về việc phân luồng giao thông tạm thời trong thời gian diễu hành hưởng ứng "Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2023".
Ngã tư Cầu Đất đến Nhà hát thành phố. Ảnh:ĐT
Ngã tư Cầu Đất đến Nhà hát thành phố. Ảnh: ĐT

Theo đó, từ 9h đến 10h ngày 26/5/2023, Sở GTVT Hải Phòng cấm các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường theo lộ trình của đoàn diễu hành sau: Trường THPT Trần Nguyên Hãn (ngõ 185 đường Tôn Đức Thắng) => đường Tôn Đức Thắng => đường Tô Hiệu => đường Cầu Đất => Nhà hát thành phố.

Sở GTVT Hải Phòng cũng yêu cầu các lực lượng có liên quan mở dần đường cho lưu thông trở lại ngay sau khi đoàn diễu hành đi qua.

Trong thời gian tổ chức giao thông tạm thời yêu cầu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chấp hành theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ và hiệu lệnh của lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại hiện trường.

Trước đó, Sở GTVT Hải Phòng cũng có thông báo về việc phân luồng giao thông tạm thời tuyến đường tỉnh 351 (đoạn từ Km 17+300 – Km 17+750), xã Thuỷ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên (từ ngày 10/4 đến 31/10/2023) để phục vụ thi công cải tạo, nâng cấp đơn nguyên cầu Trịnh Xá cũ, thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền.

Trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời nêu trên, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chấp hành theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ và lực lượng chức năng có thẩm quyền điều tiết giao thông tại hiện trường.

Hải Phòng phân luồng giao thông tạm thời tuyến đường Tôn Đức Thắng
Hà Nội phân luồng giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 như thế nào?
Phương án phân luồng giao thông ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.