“Nữ quái” điều hành môi giới mại dâm trên mạng với quy mô lớn

Đường dây môi giới mại dâm qua mạng Internet với 250 gái bán dâm, thu lợi mỗi ngày hơn 50 triệu đồng do Dương Thị Tuyền làm chủ...
Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án.

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Thị Tuyền, SN 1982, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, về tội “Chứa mại dâm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, CA huyện Đông Anh phát hiện đường dây sử dụng mạng Internet để hoạt động môi giới mại dâm. CA huyện Đông Anh đã tổ chức xác minh và xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá ổ nhóm tổ chức sử dụng mạng Internet thành lập các trang web gái gọi tổ chức hoạt động môi giới mại dâm. Ổ nhóm này sử dụng trang web “gaigoidonganh”. Sau thời gian theo dõi các di biến động của nhóm đối tượng và thu thập các tài liệu chứng cứ. Ngày 10/6/2022, CA huyện Đông Anh phá án.

Theo các cơ quan tố tụng, ngày 10/6/2022, tổ công tác của CA huyện Đông Anh tiến hành kiểm tra hành chính 2 nhà nghỉ do Dương Thị Tuyền làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 3 phòng có 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. 3 gái bán dâm là: Trần Thanh Giang, Lò Thị Vĩnh và Lương Thị Hồng Mỹ. Đấu tranh tại chỗ, những người này khai vào nhà nghỉ để mua, bán dâm, giao dịch qua trang web “gái gọi đông anh.com”. Ngoài ra, ở 2 phòng khác còn 2 khách đang đợi gái bán dâm đến để mua dâm và 1 phòng có khách vừa mua bán dâm xong.

Quá trình điều tra đã xác định, khoảng tháng 6/2021, Nguyễn Hữu Hải, SN 1989, quê Bắc Giang, có bàn bạc, thống nhất với Vương Đăng Kiên, SN 1996, quê Bắc Giang, là Hải sẽ lên mạng Internet thuê người lập trang web “gaigoidonganh.com”. Sau đó, họ sử dụng nhiều trang tài khoản Zalo khác nhau để đăng ảnh gái khiêu dâm kèm theo nhiều số điện thoại đường dây nóng. Mục đích để khách có nhu cầu mua dâm sẽ liên hệ với Hải.

Các đối tượng thuê một căn hộ ở Khu đô thị Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để ở và làm địa điểm đặt máy tính, điện thoại để trả lời khách mua dâm. Trong đó, Hải có nhiệm vụ hướng dẫn khách mua dâm đến các nhà nghỉ, khách sạn có gái bán dâm hoạt động để lấy phòng. Sau khi thuê được phòng, khách mua dâm sẽ nhắn lại số phòng cho Hải, Hải sẽ thông báo cho Kiên qua ứng dụng Letstalk để Kiên điều gái bán dâm đến bán dâm cho khách và trực tiếp thu tiền.

Hải và Kiên thống nhất với gái bán dâm, một lần đi khách là 400.000 đồng/đi nhanh, 700.000 đồng/giờ và 1,5 triệu đồng/qua đêm. Gái bán dâm được hưởng 1/2% tiền bán dâm và chuyển khoản 1/2 số tiền còn lại cho Kiên qua tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận được tiền Kiên sẽ thanh toán 1/2 số tiền còn lại cho Hải bằng đồng tiền ảo USDT qua ví tiền điện tử Trust Wallet với mức quy đổi khoảng 23.000 đồng/1 USDT tùy từng thời điểm.

Còn Vương Đăng Kiên có nhiệm vụ tuyển gái bán dâm, đưa về các nhà nghỉ tại các khu vực xác định sẽ hoạt động mại dâm. Kiên đã liên hệ với Dương Thị Tuyền là chủ nhà nghỉ, đặt vấn đề cho gái bán dâm của Kiên thuê phòng ở và hoạt động tại nhà nghỉ của Tuyền. Mục đích là để thu hút khách vào nhà nghỉ nhằm hưởng lợi tiền thuê phòng.

CQCA nhận định, các đối tượng sử dụng công nghệ cao để quản lý, điều hành môi giới mại dâm trên không gian mạng với quy mô lớn, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch chuyển tiền được hưởng lợi gây khó khăn cho CQCA. Với hành vi nêu trên, Hải, Kiên, Long, Tuyền… bị HĐXX TAND huyện Đông Anh tuyên phạt mức án từ 30 tháng đến 48 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”, “Chứa mại dâm”.

Cho rằng 36 tháng tù về tội “Chứa mại dâm” mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng, bị cáo Tuyền đã kháng cáo xin giảm nhẹ. Tại phiên tòa phúc thẩm tại TAND TP Hà Nội, bị cáo Tuyền thành khẩn khai báo hành vi của mình, tỏ ra ăn năn, hối hận. Bị cáo còn đưa ra một số tình tiết mới để xin giảm nhẹ như: Mắc bệnh ung thư, đã khắc phục hậu quả… Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm cho bị cáo xuống còn 27 tháng tù.

Hàng ngày, Kiên chốt tiền ăn chia với gái bán dâm theo tỷ lệ Kiên và Hải được hưởng 50/50 số tiền khách phải trả theo thỏa thuận mà Hải đã giao dịch với khách. Hải và Kiên tiếp tục chia nhau theo tỷ lệ 50/50 số tiền cả hai được hưởng. Thấy lợi nhuận cao nên Hải đã rủ Lương Đức Long đến ở và làm cùng. Ngoài ra, khi Hải có việc bận hoặc nhiều khách gọi điện đến cùng lúc, Hải nhờ Nguyễn Thị Kim Phương nghe máy và giao dịch với khách mua dâm.
Bắt tú ông điều hành đường dây mua bán dâm qua mạng xã hội
Quái chiêu dụ dỗ nữ sinh cấp 3 vào đường dây bán dâm của “tú bà”

Bảo Lâm

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.