Thanh Hóa: "Bầu" Đệ sử dụng súng để làm gì?

(PL&XH)- Nhiều câu hỏi của dư luận xung quanh việc ông Nguyễn Văn Đệ, "tên thường gọi bầu Đệ" sử dụng súng để làm gì và có đúng quy định pháp luật?

Bầu" Đệ sử dụng súng liệu đã đúng mục đích?

Những ngày qua, dư luận đang tỏ ra lo lắng về việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ của các cơ quan chức năng. Nhiều vụ án liên quan đến súng đã diễn ra gây rúng động dư luận, khiến người dân thấy bất an.

Năm 2011, ông Nguyễn Văn Đệ, Tổng Giám đốc Cty CP Hợp Lực, kiêm Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa, tên thường gọi "bầu" Đệ đã dùng súng bắn chỉ thiên để giải tán đám đông thanh niên có dấu hiệu gây rối trong khuôn viên bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Dù sự việc không gây sát thương, không làm ảnh hưởng tới sức khỏe người khác và giải tán được đám đông. Nhưng đằng sau đấy vẫn nhiều câu hỏi đặt ra là ai đã cấp súng cho ông Đệ? Ông Đệ có được sử dụng súng và sử dụng trong trường hợp nào?

Trao đổi với PV Báo PL&XH ở thời điểm trên ( tháng 5-2011), "bầu" Đệ cho biết, việc ông sử dụng súng bắn chỉ thiên với mục đích giải tán một nhóm thanh nhiên đang gây rối trật tự trong khuôn viên bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

"Nếu không bắn chỉ thiên để trấn áp thì nhóm đối tượng trên chém nhau loạn xạ trong bệnh viện, ảnh hưởng tới người bệnh và những người xung quanh họ. Đó là một tình huống bắt buộc phải dùng tới súng"- "bầu" Đệ cho biết.

Cũng theo "bầu" Đệ, "cá nhân ông được phía CA Thanh Hóa cấp phép cho quyền sử dụng súng bắn đạn".

"Đã được cấp có thẩm quyền cấp quyền sử dụng súng thì anh phải biết cách sử dụng, sử dụng vào mục đích gì và sử dụng như thế nào cho đúng pháp luật. Tôi sử dụng súng để trấn áp đối tượng gây rối mà thôi, mong mọi người đừng suy diễn lung tung về việc tôi được sử dụng súng"- "bầu" Đệ cho biết thêm.

Trần Đại

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.