Vụ cháy quán bar ở Hải Phòng: 3 người tử vong

Vụ cháy xảy ra chiều 12/5 tại quán bar, phòng trà (số 144 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã khiến 3 người tử vong.
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Tối 12/5, Công an quận Ngô Quyền đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại quán bar trên phố Văn Cao khiến 3 người tử vong.

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, một quán bar tại địa chỉ 144 Văn Cao, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát từ tầng một rồi cháy lan ra cửa chính và tầng trên ngôi nhà 4 tầng.

Một số người dân trên phố Văn Cao cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, bên trong quán bar có một số nhân viên nữ bên trong. Sau khi ngọn lửa bùng lên, họ chạy lên tầng thượng phát tín hiệu cầu cứu. Sau đó, có một nữ nhân viên may mắn chui được ra ngoài và được người dân địa phương ứng cứu kịp thời.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận Ngô Quyền đã triển khai lực lượng kịp thời cùng các lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố khẩn trương xử lý, sơ tán người, di chuyển tài sản, vật dụng gây nổ ra khỏi khu vực dễ cháy, ngăn không cho cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Do quán thiết kế kiểu nhà ống, chỉ có một cửa trước nên lửa bốc rất mạnh, làm biến dạng cửa cuốn tầng 1, khói bao trùm 3 - 4 cửa hàng bên cạnh. Trước khi xảy ra vụ cháy, tại đây kinh doanh dịch vụ quán bar, phòng trà. Đến khoảng 16h30, đám cháy cơ bản được khống chế.

vụ cháy quán bar Swing khiến 3 người tử vong
Vụ cháy khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin từ một lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, vụ cháy khiến 3 người trong quán tử vong, 1 người may mắn thoát ra ngoài. Đến cuối giờ chiều 12/5, thi thể các nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng sẽ bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, không để tái cháy và chống cháy lan, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ việc.

Cháy lớn một phòng trà ở Hải Phòng, chưa rõ thương vong

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.