Nam thanh niên điều khiển xe máy gây tai nạn chết người đã ra trình diện

Ngày 4/5, Công an huyện Châu Thành cho biết, Trịnh Thanh Tòng, người lái xe máy gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong rồi bỏ trốn hôm 2/5 vừa qua tại QL80 (huyện Châu Thành, Đồng Tháp) đã ra trình diện.
Thanh niên đi xe máy hiệu Winner X liên quan đến vụ tai nạn.
Thanh niên đi xe máy hiệu Winner X liên quan đến vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7h20 ngày 2/5, anh L.T.H điều khiển xe máy BKS 94R1 - 4612 chở chị V.T.T và bé L.T.T (cùng trú tỉnh Bạc Liêu) chạy trên QL80, theo hướng từ Đồng Tháp đến Vĩnh Long. Khi đến dốc cầu Nha Mân (thuộc ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), xe máy do anh L.T.H điều khiển bị xe máy hiệu WINNER X do một nam thanh niên điều khiển chở một người nữ phía sau chạy cùng chiều va chạm.

Sau cú va chạm, xe máy của anh H. ngã xuống đường rồi tiếp tục va chạm với xe container BKS 65LD - 003.59 do tài xế T.Đ.M, trú tỉnh Vĩnh Long điều khiển. Hậu quả, chị V.T.T bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Trịnh Thanh Tòng tại cơ quan công an
Trịnh Thanh Tòng tại cơ quan công an.

Qua vận động, đến 16h20 ngày 3/5/2023, Trịnh Thanh Tòng (SN 1999), trú ấp An Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, là người gây tai nạn giao thông đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành trình diện.

Qua làm việc, Trịnh Thanh Tòng thừa nhận khi chở vợ sắp cưới về nhà mình đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô do anh H. điều khiển đang chở vợ và con lưu thông. Do hoảng loạn và lo sợ nên Tòng đã điều khiển xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi lên TP Hồ Chí Minh đi làm.

Hiện Công an huyện Châu Thành đang tạm giữ hình sự Trịnh Thanh Tòng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ.

Truy tìm nam thanh niên điều khiển xe máy gây tai nạn dẫn đến chết người

Văn Dũng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.