Cặp đôi từ Hải Phòng vào Đồng Nai "hành nghề" cho vay nặng lãi

Bước đầu Thắng và Lan khai nhận, từ tháng 3/2023 đến nay đã cho khoảng 40 người vay tiền (khoảng 100 lượt vay, mỗi người vay từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng, bằng hình thức trả góp cả tiền gốc và tiền lãi trong vòng 24 hoặc 25 ngày), với tổng số tiền khoảng 900 triệu đồng, lãi suất từ 304% đến 365%/năm.
Đối tượng Nguyễn Thị Lan.
Đối tượng Nguyễn Thị Lan.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phạm Văn Thắng (SN 1993) và Nguyễn Thị Lan (SN 2004), cùng trú huyện An Dương, TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 30/4, Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Công an xã Sông Trầu tiến hành kiểm tra căn nhà do Phạm Văn Thắng và Nguyễn Thị Lan đang thuê thuộc ấp 4, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom), phát hiện nhiều sổ sách ghi chép về việc cho vay tiền trả góp theo ngày, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc và mời các đối tượng về trụ sở Công an làm việc.

Bước đầu Thắng và Lan khai nhận, từ tháng 3/2023 đến nay đã cho khoảng 40 người vay tiền (khoảng 100 lượt vay, mỗi người vay từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng, bằng hình thức trả góp cả tiền gốc và tiền lãi trong vòng 24 hoặc 25 ngày), với tổng số tiền khoảng 900 triệu đồng, lãi suất từ 304% đến 365%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Để hoạt động và tìm kiếm “khách”, hàng ngày Lan đăng bài viết quảng cáo việc cho vay tiền qua Facebook, còn Thắng in tờ rơi với nội dung cho vay tiền phát nhiều nơi trên địa bàn huyện Trảng Bom. Khi có người liên hệ vay tiền thì Thắng và Lan trao đổi cách thức cho vay, thỏa thuận thanh toán với người cần vay.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hai gã trai đất Cảng vào Bến Tre... cho vay lãi nặng
Người phụ nữ tuổi tứ tuần bị tạm giữ vì cho vay lãi nặng
Không thể ngờ nguyên Phó Chủ tịch UBND xã là mắt xích trong đường dây cho vay nặng lãi

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.