Mang vỏ chai thuỷ tinh từ Bắc Giang xuống Hà Nội “khiêu chiến”

Ngày 6/4, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí từ Bắc Giang xuống Hà Nội với mục đích tìm các nhóm thanh, thiếu niên khác để gây sự, gây náo loạn đường phố.
Mang vỏ chai thuỷ tinh từ Bắc Giang xuống Hà Nội “khiêu chiến”
Nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí từ Bắc Giang xuống Hà Nội với mục đích gây náo loạn đường phố.

Theo đó, thời gian qua, tình hình tội phạm thanh, thiếu niên mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Hà Nội nói riêng và nhiều địa phương trên cả nước nói chung diễn biến phức tạp. Để phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để các đối tượng gây án.

Trên tinh thần đó, khoảng 2h30 rạng sáng ngày 5/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự – Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện nghi vấn, nên đã triển khai phương án theo sát, sẵn sàng vây bắt.

Quá trình theo dõi các đối tượng, khi đến khu vực ngã tư Hàng Thùng - Trần Quang Khải, tổ công tác bắt quả tang các đối tượng trên đã sử dụng vỏ chai bia bằng thủy tinh để ném liên tiếp vào người đi đường khiến nhiều người sợ hãi.

Ngay lập tức, lực lượng Công an đã tổ chức vây bắt nhóm đối tượng trên. Khi các đối tượng di chuyển đến khu vực cây xăng Trần Quang Khải, 2 trong số các đối tượng bị lực lượng trinh sát bắt giữ, số còn lại đã phóng xe bỏ chạy.

Danh tính 2 đối tượng bị bắt là Ngọ Văn Quang (SN 2003) và Dương Quốc Cường (SN 2007), cùng trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Làm việc với lực lượng chức năng, Quang và Cường khai nhận, tất cả nhóm đều ở Hiệp Hòa, thường xuyên tụ tập cùng nhau, chuẩn bị dao kiếm, vỏ chai bia và rủ nhau đi xe máy xuống Hà Nội vào thời gian rạng sáng với mục đích gặp nhóm thanh niên nào gây sự sẽ đánh nhau.

Trước sự manh động của các đối tượng, lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm đã cử một tổ công tác lên Bắc Giang để xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Theo đó, 6 thanh, thiếu niên còn lại trong nhóm gồm: Ngô Phúc Thiện, Bùi Tuấn Long, Nguyễn Hoàng Anh, Ngô Tiến Huy, Hoàng Văn Toàn và Ngọ Tiến Huy đã bị bắt giữ, di lý về Hà Nội để làm rõ. Các đối tượng đều được xác định đang trong độ tuổi từ 15-17 tuổi.

Đấu tranh mở rộng, cơ quan Công an cũng làm rõ, nhóm thanh, thiếu niên này với thủ đoạn tương tự đã gây thương tích cho người khác tại khu vực quận Tây Hồ, Hà Nội và tuyến cơ đê 401, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm vào rạng sáng ngày 2/4.

Căn cứ tài liệu thu thập được và lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng và quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng để điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng, phối hợp với Công an quận Tây Hồ để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ hàng chục trường hợp độ xe, nẹt pô gây náo loạn đường phố Tạm giữ hàng chục trường hợp độ xe, nẹt pô gây náo loạn đường phố
Từ một chiếc xe máy vi phạm, lộ bí mật “động trời” của hai thanh niên Từ một chiếc xe máy vi phạm, lộ bí mật “động trời” của hai thanh niên
Từ Hải Phòng sang Quảng Ninh đi thuyền làm điều mờ ám, một trung niên bị bắt Từ Hải Phòng sang Quảng Ninh đi thuyền làm điều mờ ám, một trung niên bị bắt

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.