Xác định nghi phạm sát hại hai vợ chồng già trong đêm

Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hưng Yên phối hợp với CA huyện Kim Động và các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ “Giết người” xảy ra tại xã Chính Nghĩa.
Xác định nghi phạm sát hại hai vợ chồng già trong đêm
Khu vực nhà ông L và bà H

Theo đó, đêm 1/4, tại thôn Tạ Trung, nhiều người hàng xóm nghe tiếng động bất thường từ nhà ôngĐào Quang L. và vợ là bà H, cả 2 đều trên 80 tuổi. Khi mọi người chạy sang tới nơi thì phát hiện ông L và bà H trong tình trạng bị đâm bằng vật sắc nhọn. Tình trạng trên được báo cáo cho cơ quan chức năng và mọi người tập trung đưa hai vợ chồng ông L, bà H đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vất thương quá nặng, bà H đã tử vong sau đó, còn ông L hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm gây án là Nguyễn Xuân P. (SN 1993), là cháu ngoại của nạn nhân. Thường ngày, P ở cùng bố mẹ đẻ tại khu trang trại chăn nuôi phía sau xã. Vài ngày nay, mẹ của P. mắc bệnh phải điều trị tại bệnh viện. Nghi phạm ở nhà trông coi nhóm thợ đang xây thêm chuồng trại.

Cháy nhà trong đêm, 2 vợ chồng già tử vong Cháy nhà trong đêm, 2 vợ chồng già tử vong
Nghi phạm sát hại vợ và bố mẹ vợ ở Hải Phòng ra đầu thú Nghi phạm sát hại vợ và bố mẹ vợ ở Hải Phòng ra đầu thú
Phát hiện 2 vợ chồng tử vong bất thường trong xe bán tải mang biển số Hải Phòng Phát hiện 2 vợ chồng tử vong bất thường trong xe bán tải mang biển số Hải Phòng

Hồng Đức

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.