Kẻ đồi bại "giở trò" với cô giáo mầm non ngay trong trường học

Nữ giáo viên phát hiện có một kẻ lạ trốn ở phòng dụng cụ học tập nên hỏi. Ngay lúc đó đối tượng dùng dao khống chế nữ giáo viên đưa vào nhà vệ sinh thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó dùng dây trói nạn nhân và yêu cầu đưa tài sản.
Kẻ đồi bại
Đối tượng Phạm Châu Thanh.

Ngày 30/3, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An hoàn tất hồ sơ bàn giao Phạm Châu Thanh (SN 2000, quê Đồng Tháp) cho Công an Đồng Tháp điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 29/3, nữ giáo viên X của trường mầm non ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho các bé ăn trưa xong thì ra phía sau rửa chén.

Lúc này, nữ giáo viên phát hiện có một kẻ lạ (khoảng 25-30 tuổi) trốn ở phòng dụng cụ học tập nên hỏi. Ngay lúc đó đối tượng dùng dao khống chế nữ giáo viên đưa vào nhà vệ sinh thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó dùng dây trói nạn nhân và yêu cầu đưa tài sản.

Sau đó, kẻ này đi vào lớp học (có khoảng 10 học sinh) và thời điểm này nạn nhân tự cởi trói và chạy vào phòng học thì bị nghi phạm phát hiện nên tiếp tục bị khống chế trói tay chân và khoá cửa phòng học lại.

Kẻ này lấy đi chiếc xe máy của nạn nhân bỏ trốn về hướng quốc lộ 30. Tổng tài sản bị cướp gồm xe máy, điện thoại di động và 2,3 triệu đồng. Nạn nhân tự cởi trói và chạy về nhà bố mẹ gần đó trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bến Lức phối hợp với Đội Dân phòng liên xã phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức nhanh chóng triển khai lực lượng tuần tra, chốt chặn trên một số tuyến đường của huyện kết nối với TP HCM.

Đến 20h45 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức và lực lượng dân phòng phát hiện đối tượng cùng phương tiện có đặc điểm trùng khớp đang lưu thông tốc độ nhanh trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn Bến Lức.

Nghi phạm Phạm Châu Thanh lúc bị bắt giữ
Nghi phạm Phạm Châu Thanh lúc bị bắt giữ

Lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng tăng ga bỏ chạy. Khi bị truy đuổi, nghi phạm chống trả quyết liệt, tuy nhiên đến địa bàn thị trấn Bến Lức thì lực lượng đã khống chế, bắt giữ được đối tượng cùng tang vật là chiếc xe máy.

Qua khai thác nhanh, đối tượng khai tên Phạm Châu Thanh (SN 2000; đăng ký thường tại xã An Hòa, huyện Tam Nông). Thanh thừa nhận vào trường mầm non rồi khống chế cô giáo để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó cướp tài sản.

Sau khi thực hiện xong hành vi, do bị truy bắt nên đối tượng đã nhanh chóng lấy xe máy để chạy về TP HCM lẩn trốn. Qua kiểm tra người đối tượng và cốp xe máy, Công an huyện Bến Lức còn thu giữ một cây dao bấm.

Bắt lái xe taxi giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi ngay trên ô tô
Bắt kẻ giở trò đồi bại với em gái cùng mẹ khác cha
Sau bữa nhậu, 2 đối tượng đưa thiếu nữ 15 tuổi vào nhà nghỉ giở trò đồi bại

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.