Khai mạc Liên hoan các ban nhạc học sinh THPT TP Hà Nội với chủ đề “Xây dựng văn hóa học đường Thủ đô”

Chiều 28/3, tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khai mạc Liên hoan các ban nhạc học sinh THPT TP Hà Nội năm 2023 với chủ đề “Xây dựng văn hóa học đường Thủ đô”.
Khai mạc Liên hoan các ban nhạc học sinh THPT TP Hà Nội với chủ đề “Xây dựng văn hóa học đường Thủ đô”
Một tiết mục dự thi

Phát biểu khai mạc liên hoan, đồng chí Trần Lưu Hoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh Liên hoan được tổ chức tiếp nối thành công với thành tích xuất sắc giành Nhất toàn Đoàn tại Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” học sinh phổ thông toàn quốc do Bộ GD&ĐT tổ chức tháng 12/2022 vừa qua.

Liên hoan cũng là hoạt động nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh; là sân chơi nghệ thuật để các em học sinh được giao lưu, học hỏi về âm nhạc, góp phần mang lại không khí vui tươi phấn khởi trong các nhà trường.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa bày tỏ hy vọng kết quả đạt được về nghệ thuật cũng như sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của học sinh các nhà trường sẽ là khởi đầu tốt đẹp để Ban tổ chức có thể tổ chức định kỳ 2 năm/lần cho liên hoan các năm tiếp theo. Từ kết quả năm nay, Sở cũng sẽ nghiên cứu để có thể mở rộng đối tượng tham gia.

Khai mạc Liên hoan các ban nhạc học sinh THPT TP Hà Nội với chủ đề “Xây dựng văn hóa học đường Thủ đô”
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao quà lưu niệm cho các trường có ban nhạc dự thi

Dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh các trường phổ thông trên địa bàn TP, với 35 ban nhạc đến từ 31 trường THPT công lập, tư thục và các trường có yếu tố nước ngoài đăng ký tham gia, mỗi ban nhạc có từ 3 đến 9 thành viên.

Liên hoan các ban nhạc bao gồm hai vòng. Vòng sơ khảo tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 28 đến 30/3). Mỗi ban nhạc dự thi 2 tác phẩm thể loại hòa tấu hoặc đệm hát (có thể kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ hiện đại). Căn cứ kết quả vòng sơ khảo, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các ban nhạc xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo.

Khai mạc Liên hoan các ban nhạc học sinh THPT TP Hà Nội với chủ đề “Xây dựng văn hóa học đường Thủ đô”

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ tặng hoa chúc mừng cho các giám khảo
Xây dựng con người văn minh đồng nghĩa đòi hỏi mọi người phải luôn vươn lên tầm cao của văn hóa Xây dựng con người văn minh đồng nghĩa đòi hỏi mọi người phải luôn vươn lên tầm cao của văn hóa
Xây dựng văn hóa kinh doanh lấy chữ “Tín” làm trọng Xây dựng văn hóa kinh doanh lấy chữ “Tín” làm trọng

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.