Trộm xe máy bị bắt vì chiếc điện thoại cài định vị

Ngày 26/3, Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự Nguyễn Từ Thanh (40 tuổi), trú tại quận Bắc Từ Liêm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trộm xe máy bị bắt vì chiếc điện thoại cài định vị
Vũ Thị Hoa và Nguyễn Từ Thanh

Liên quan đến vụ án, Vũ Thị Hoa (41 tuổi), quê Nam Định cũng bị tạm giữ để điều tra việc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, Công an phường Liễu Giai nhận tin báo về việc ông C. (ở quận Đống Đa, Hà Nội) bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy Honda Future Neo để trên vỉa hè phố Nguyễn Lương Bằng. Theo ông C, trong cốp xe có một điện thoại Samsung, có cài định vị.

Lần manh mối qua định vị điện thoại, cảnh sát phát hiện chiếc smartphone đang ở ngõ 218 Đội Cấn. Đến chiều cùng ngày, Công an phường Liễu Giai tìm ra chiếc xe của ông C. được cất giấu trong một căn nhà ở ngõ 218 Đội Cấn. Tại Cơ quan công an, Vũ Thị Hoa khai mua xe máy trên của Nguyễn Từ Thanh. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã tóm gọn đối tượng này.

Mở rộng điều tra, Công an quận Ba Đình thu giữ thêm 2 xe máy do Thanh trộm cắp trên địa bàn phường Vĩnh Phúc và phường Thành Công, Ba Đình.

Cô gái nhanh trí chặn giữ tên trộm iPhone nhờ định vị trên điện thoại Cô gái nhanh trí chặn giữ tên trộm iPhone nhờ định vị trên điện thoại
Chủ quán sửa xe máy tinh ý giúp công an bắt tên trộm xe máy Chủ quán sửa xe máy tinh ý giúp công an bắt tên trộm xe máy
Bắt cặp đôi trộm cắp điện thoại trên phố cổ Hà Nội Bắt cặp đôi trộm cắp điện thoại trên phố cổ Hà Nội

Hồng Đức

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.