Thanh Hóa:

Tạm giữ hình sự đối tượng cho vay lãi suất cắt cổ 200%/năm

Đào Duy Vũ đã cho 65 người dân trên địa bàn huyện Như Xuân (Thanh Hóa) và một số huyện lân cận vay tiền với mức lãi suất cho vay dao động từ 2.000 - 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 200%/năm), qua đó thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Đối tượng Đào Xuân Vũ.
Đối tượng Đào Xuân Vũ.

Ngày 23/3, tin từ Công an huyện Như Xuân cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với Đào Duy Vũ (SN 1990, trú tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Đào Xuân Vũ khai nhận từ tháng 10/2022 đến khi bị bắt, Vũ đã cho 65 người dân trên địa bàn huyện Như Xuân và một số huyện lân cận vay tiền với mức lãi suất cho vay dao động từ 2.000 - 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 200%/năm). Tổng số tiền các đối tượng đã sử dụng để cho người dân vay là 3,6 tỷ đồng, qua đó đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tiến hành khám xét tại nơi ở của Đào Xuân Vũ và các đối tượng có liên quan, lực lượng Công an thu giữ 151 căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe ô tô, xe máy các loại; 56 giấy tờ liên quan đến việc vay nợ, và nhiều giấy tờ khác liên quan đến hoạt động cho vay, cầm cố tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghệ An: Tạm giữ hình sự 13 đối tượng liên quan vụ trung tâm đăng kiểm
Cho “bốc bát họ” với lãi suất gần 200%/ năm, 5 thanh niên bị bắt
Nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất gần 200%/năm đối diện với mức hình phạt nào?

Huy Hoàng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.