Trả giá đắt vì trộm hai túi mực khô

Lợi dụng việc quản lý tài sản có nhiều sơ hở, Tống Thành Trung đã nảy sinh ý định trộm đồ tại Siêu thị Aeon Lê Chân.
Tống Thành Trung thời điểm bị bắt.
Tống Thành Trung thời điểm bị bắt.

Khoảng 11h ngày 17/11/2022, Tống Thành Trung (SN 1985, ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; có 1 tiền án về tội "Cướp tài sản") đến Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon Lê Chân, TP Hải Phòng thuộc Công ty TNHH Aeon Việt Nam là công ty có 100% vốn nước ngoài để mua sắm.

Tại đây, Trung thấy việc quản lý tài sản có nhiều sơ hở nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau đó, Trung đến quầy hàng đông lạnh lấy 2 túi mực khô SSA loại 250g và đến quầy thực phẩm lấy 2 hộp phô mai các loại hạt dinh dưỡng QBB 90g giấu vào trong người. Tuy nhiên khi Trung ra bãi gửi xe thì bị lực lượng an ninh siêu thị phát hiện bắt quả tang.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Lê Chân kết luận, tổng giá trị của 2 túi mực khô, 2 hộp phô mai là 1.050.000 đồng. Trên cơ sở lời khai của Tống Thành Trung và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tống Thành Trung về tội "Trộm cắp tài sản", quy định tại Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Ngày 20/3/2023, khi đưa vụ án ra xét xử, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Tống Thành Trung 12 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Gã thanh niên đóng giả thợ điện, đột nhập siêu thị để trộm cắp
Từ nghi vấn gã đàn ông đi ngược chiều trên đường phố Hải Phòng...
Triệt phá ổ nhóm trộm cắp tại các siêu thị điện máy ở Hà Nội
Người đàn ông nước ngoài lừa chủ tiệm vàng ở Hải Phòng, chiếm đoạt 30.000 USD

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.