Lật mặt gã trai dùng dao ép thiếu nữ 17 tuổi vào nhà vệ sinh giữa ban ngày

Minh đi vào một nhà kho chứa hàng trong con hẻm thì nhìn thấy chị D. đang đứng trông coi, liền dùng dao kề cổ uy hiếp, buộc cô gái vào nhà vệ sinh...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ngày 22/3, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang lập hồ sơ, lấy lời khai với Nguyễn Viết Minh (SN 1995, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, vào sáng 20/3, Minh đi vào một nhà kho chứa hàng trong con hẻm đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) thì nhìn thấy chị D. (SN 2006, trú quận Bình Tân) đang đứng trông coi kho hàng.

Lúc này, Minh tiến tới tiếp cận D. rồi bất ngờ dùng dao kề vào cổ uy hiếp buộc chị D. phải vào nhà vệ sinh rồi yêu cầu tháo đôi bông tai đưa cho đối tượng. Sau khi lấy được tài sản Minh nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy.

Ngay sau đó, chị D. đến cơ quan công an trình báo. Chị D. cho biết, chị bị một vết cứa ở cổ sau vụ việc. “Tao vã lắm rồi. Mày mà la lên hay chống cự là tao giết”, chị D. thuật lại lời đe dọa của tên cướp.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP HCM vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định Minh chính là nghi phạm gây án.

Đến tối 21/3, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an quận 12 đã bắt giữ Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại 1 nhà trọ trên địa bàn quận 12.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

Tên cướp manh động dùng dao đe dọa phụ nữ cướp tài sản giữa ban ngày
Nam thanh niên lẻn vào nhà vệ sinh nữ chờ cơ hội trộm cắp tài sản
Gã trai lẻn vào nhà người phụ nữ làm chuyện "mờ ám"

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.