Ông nội của bạn hành hung cháu bé 14 tuổi: Người mẹ không can ngăn được

Mặc dù người mẹ đã can ngăn người đàn ông đánh con mình nhưng người này vẫn lao vào hành hung cháu bé 14 tuổi.
Ông nội của bạn hành hung cháu bé 14 tuổi: Người mẹ không can ngăn được
Hình ảnh cháu bé 14 tuổi bị ông nội của bạn hành hung.

Liên quan đến vụ việc cháu bé 14 tuổi bị ông nội của bạn đến nhà hành hung, chiều 20/3, trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, xã đã chỉ đạo Công an xã xác minh vụ việc và báo cáo Công an huyện Quốc Oai. Hiện, Công an đã lấy lời khai của những người liên quan, nhân chứng.

Ông Dương cho biết thêm, người đánh cháu N.D.K (14 tuổi, ở thôn Bạch Thanh) là ông Nguyễn Văn Năm, hơn 60 tuổi, người địa phương.

Ngày 20/3, trên mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại việc một thiếu niên bị người đàn ông đánh đập rất dã man. Cùng với clip hình ảnh là nội dung sự việc khiến nhiều người theo dõi bức xúc.

Theo nội dung được chia sẻ, ngày 11/3, cháu N.D.K cùng các bạn đi đá bóng. Trong lúc đá bóng đã xảy ra mâu thuẫn, cháu N.D.K có đánh một bạn khác.

Vụ ông nội hành hung cháu bé 14 tuổi: Người mẹ can ngăn nhưng cháu vẫn bị đánh
Hình ảnh người mẹ cháu K (áo hồng) can ngăn ông Năm nhưng ông vẫn lao vào đánh cháu.

Sau khi về nhà, cháu bé bị K đánh đã kể lại câu chuyện với ông nội là ông Nguyễn Văn Năm. Thay vì phối hợp với người lớn trong hai gia đình dạy dỗ cháu bé, ông Năm đã xông vào tận nhà cháu N.D.K đánh đập cháu một cách dã man.

Hình ảnh từ camera giám sát tại nhà cháu N.D.K cũng cho thấy cậu bé bị đánh liên tục vào mặt, vào đầu. Khi bị đánh ngã xuống sân nhà, người đàn ông tiếp tục dùng chân đạp vào người cậu bé.

Thậm chí, bất chấp việc nhiều người can ngăn, người đàn ông vẫn dùng dép đập vào mặt K. Khi N.D.K bỏ chạy ra khỏi nhà, người đàn ông tiếp tục truy đuổi cùng với những lời lẽ tục tĩu.

Sau khi xảy ra vụ việc, cháu N.D.K đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai điều trị. Theo chẩn đoán của các bác sỹ, cháu N.D.K bị đa chấn thương phần mềm.

“Thời điểm cháu K bị đánh, mẹ cháu bé và một số người hàng xóm có mặt can ngăn nhưng ông Năm lại hành hung cháu thay vì nói chuyện với người mẹ. Tại địa phương, gia đình cháu K cũng có đề nghị xét duyệt bảo trợ xã hội cho cháu K”, ông Dương nói.

Dùng dép tát vào mặt một thiếu niên, người đàn ông bị đề nghị xử lý Dùng dép tát vào mặt một thiếu niên, người đàn ông bị đề nghị xử lý

Ngày 20/3, UBND xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội thông tin công an địa phương đang xác minh, làm rõ vụ một thiếu ...

Công Phương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.