Đại uý Công an đẹp trai chuyên "chạy án" đã bị bắt như thế nào?

Ngày 20/3, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thế Long (40 tuổi, ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đại uý Công an đẹp trai chuyên
Nguyễn Thế Long tại Cơ quan Công an

Theo điều tra, đầu năm 2021, Long mặc quân phục của ngành Công an với quân hàm Đại uý thường xuyên đến địa bàn huyện Hữu Lũng để gặp một số người quen biết. Tại đây, Long “nổ” có quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể nhờ tác động, giải quyết những vụ việc liên quan đến pháp luật.

Thông tin này được thông báo cho CA huyện Hữu Lũng, tuy nhiên thời điểm năm 2021 dịch bệnh Covid bùng phát nên gặp khó khăn trong công tác điều tra. Ngày 15/3/2023, Long bất ngờ quay lại huyện Hữu Lũng để gặp ông K. (53 tuổi) hướng dẫn viết đơn khiếu nại, tố cáo nhằm mục đích trục lợi thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Long khai chưa từng công tác trong lực lượng vũ trang. Do không có việc làm, nên đã lên mạng internet tìm kiếm, đặt mua trang phục công an để đi lừa đảo những người dân cả tin.

Trước khi bị bắt, Long đã lừa đảo nhận 4.6 triệu đồng để chạy án cho một người dân tại xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra.

Mạo danh cháu Bí thư Tỉnh ủy để lừa Mạo danh cháu Bí thư Tỉnh ủy để lừa "chạy" dự án
Cựu Đại uý công an với hành động bất ngờ trước phiên xử Cựu Đại uý công an với hành động bất ngờ trước phiên xử

Hồng Đức

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.