Lật tẩy hành tung của cặp tình nhân sau những "canh bạc" đỏ đen

Tại cơ quan Công an, cả hai bước đầu khai nhận, đã thực hiện trót lọt 12 vụ đột nhập trộm các nhà dân, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Tất cả tài sản trộm được, chúng đem bán chia nhau tiêu xài và đánh bạc.
 Đối tượng Võ Thị Đan Phượng.
Đối tượng Võ Thị Đan Phượng.

Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ Lâm Văn Thêm (SN 1978) và Võ Thị Đan Phượng (SN 1976, cùng trú TP Tây Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 9h15 ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp cùng Công an TP Tây Ninh, Công an huyện Châu Thành và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng trên tại một nhà trọ thuộc phường 1, TP Tây Ninh.

Tang vật thu giữ gồm: 4 nhẫn trắng có gắn đá, 2 nhẫn trơn màu vàng, 1 đôi bông tai màu vàng có gắn đá, 1 đôi bông tai màu trắng có gắn đá, 5 xe mô tô (3 xe bỏ lại hiện trường các vụ trộm trước đó), 125.650.000 đông, 3 điện thoại di động, kiềm, kéo, búa, xà beng...

Tại cơ quan Công an, cả hai bước đầu khai nhận, đã thực hiện trót lọt 12 vụ đột nhập trộm các nhà dân ở TP Tây Ninh; huyện Dương Minh Châu và huyện Châu Thành, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Tất cả tài sản trộm được, chúng đem bán chia nhau tiêu xài và đánh bạc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra mở rộng vụ án.

Lật tẩy bộ mặt của gã đàn ông trong vai khách đi xe buýt
Lật tẩy hành vi bán ma túy đá của thanh niên ngồi trước cửa nhà nghỉ…
Lật tẩy hành vi của gã trai đất Cảng mang "đèn khò" ra đường lúc nửa đêm

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.