Gã đàn ông trung niên và toan tính làm giàu bất chính

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Từ khai mua số ma túy với giá 240 triệu đồng của một người đàn ông lạ mặt, mục đích mang sang Trung Quốc bán kiếm lời.
Đối tượng Nguyễn Xuân Từ cùng tang vật.
Đối tượng Nguyễn Xuân Từ cùng tang vật.

Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tràng Định (Lạng Sơn) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Từ, SN 1977, trú tại xã Tri Phương, huyện Tràng Định, về hành vi mua bán trái phép 1 bánh heroin.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, từ đầu năm 2021, Công an huyện Tràng Định phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Từ có biểu hiện nghi vấn hoạt động trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Lạng Sơn để tiêu thụ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Đến 22h30 tối 12/3, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Xuân Từ đang tàng trữ 1 bánh heroin tại nhà riêng. Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Từ, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 4 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Từ khai mua số ma túy trên với giá 240 triệu đồng của một người đàn ông lạ mặt ở huyện Tràng Định, mục đích mang sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Lật tẩy bộ mặt của gã đàn ông trong vai khách đi xe buýt
Gã đàn ông và "chuyến hàng" bất thành ngày cận Tết
Kiểm tra gã đàn ông nghi vấn, phát hiện ma túy đá giấu trong người

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.