Thanh Hóa:

2 quán ăn đêm “hỗn chiến” do mâu thuẫn trong cạnh tranh bán hàng

Do cùng kinh doanh mặt hàng ăn uống ban đêm nên 2 gia đình vốn là hàng xóm đã phát sinh mâu thuẫn về lợi ích và thường xuyên xảy ra xích mích, cãi nhau. Đỉnh điểm của vụ việc xảy ra khi 2 bên lao vào ẩu đả và gây náo loạn cả khu phố khiến 5 người bị thương.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh họa

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, gia đình ông Ngô Ngọc Sơn (SN 1977, ở số nhà 223 Trường Thi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) bán hàng ăn đêm tại nhà. Đầu năm 2022, gia đình ông Nguyễn Ngọc Anh mua nhà số 221 Trường Thi và mở quán ăn đêm giống nhà ông Sơn. Từ đó giữa 2 gia đình có xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 24/8/2022, gia đình ông Sơn và ông Ngọc Anh xảy ra xích mích, cãi nhau và đã được Công an phường mời lên làm việc để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, hai gia đình vẫn thường xuyên xích mích xuất phát từ lợi ích kinh doanh và nhận thức pháp luật hạn chế.

Đỉnh điểm, đến khoảng 22h ngày 26/2/2023, trong khi đang bán hàng thì hai bên tiếp tục cãi vã và lao vào đánh nhau, trong đó nhân viên trong quán đã sử dụng hung khí để tấn công. Hậu quả khiến 4 người nhà ông Anh và 1 người nhà ông Sơn bị thương. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Điện Biên, TP Thanh Hóa đã có mặt để ổn định tình hình và tiến hành xác minh làm rõ.

Hiện cơ quan CSĐT đang làm rõ vụ việc.

Qua sự việc Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân, khi xảy ra các mâu thuẫn cần kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh để trao đổi, nói chuyện, giải quyết vấn đề trong khuôn khổ của pháp luật. Hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác có thể bị xem xét xử lý nghiêm minh về tội Cố ý gây thương tích hoặc Giết người.

Mâu thuẫn tại quán ăn đêm, đối tượng cầm súng đe dọa giết người
Hơn 30 thanh thiếu niên vác hung khí đi “hỗn chiến” vì mâu thuẫn trên Facebook
Người đàn ông hạ sát hàng xóm vì mâu thuẫn kéo dài 2 năm

Huy Hoàng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.