Án mạng từ tiếng hát loa kẹo kéo lúc nửa đêm

Đến khoảng 22h, khi cả hai đang ăn nhậu và hát karaoke bằng loa kẹo kéo thì Lê Công Bình ra nói chuyện và đề nghị anh T. ngừng hát, tắt nhạc đi ngủ. Lúc này, giữa anh T. và Bình xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.
Lê Công Bình tại cơ quan Công an.
Lê Công Bình tại cơ quan Công an.

Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Công Bình (SN 1992, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20h ngày 13/3, anh M.N.P (SN 1989, quê huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cùng anh T.V.T (SN 1991, quê thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) ngồi nhậu trước phòng trọ tại phường Hòa Khánh Nam và sử dụng loa kẹo kéo hát karaoke.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi cả hai đang ăn nhậu và hát karaoke thì Lê Công Bình ra nói chuyện và đề nghị anh T. ngừng hát, tắt nhạc đi ngủ. Lúc này, giữa anh T. và Bình xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Bình bất ngờ rút dao từ túi quần đâm một nhát trúng vùng cổ bên trái của T. khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau khi thực hiện hành vi, Bình đến Công an phường Hòa Khánh Nam đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Chồng tử vong sau khi cãi nhau với vợ lúc nửa đêm
Án mạng đau lòng vì chiếc loa kẹo kéo
Án mạng từ việc ngồi nhậu nói lớn tiếng...

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.