Tạm giữ 9X đột nhập cửa hàng trộm cắp 7 điện thoại di động

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Quang Vinh, SN 1997, trú tại Ba Vì để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Tạm giữ 9X đột nhập cửa hàng trộm cắp 7 điện thoại di động
Vũ Quang Vinh tại hiện trường vụ việc

Trước đó, sau nhiều lần “thám thính” tình hình, Vũ Quang Vinh phát hiện cửa hàng kinh doanh điện thoại di động của anh T.N.Â., ở xã Thụy An, huyện Ba Vì ban đêm khóa cửa, không có người ngủ lại trông giữ nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản.

Nghĩ là làm, khoảng 2h30 ngày 4/3, đi bộ từ nhà đến cửa hàng của anh Â., sau đó dùng kìm cộng lực cắt khoá cửa, đột nhập vào bên trong lấy đi 7 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại. Sau khi lấy được số điện thoại trên, nam thanh niên đi bộ về nhà và cất giấu chờ tiêu thụ.

Sáng cùng ngày, chủ cửa hàng kinh doanh phát hiện kẻ gian đã lấy trộm tài sản nên trình báo cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Ba Vì phối hợp với Công an xã Thụy An vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Ba Vì đã bắt giữ Vũ Quang Vinh và đưa đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an huyện Ba Vì đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng đột nhập các phòng trọ, trộm cắp hàng loạt tài sản Bắt đối tượng đột nhập các phòng trọ, trộm cắp hàng loạt tài sản
“Siêu trộm” liên tiếp đột nhập nhà dân trộm nhiều iPhone “Siêu trộm” liên tiếp đột nhập nhà dân trộm nhiều iPhone
Vĩnh Phúc: Đang truy lùng đối tượng cướp cửa hàng điện thoại di động ở Phúc Yên Vĩnh Phúc: Đang truy lùng đối tượng cướp cửa hàng điện thoại di động ở Phúc Yên

Hồng Đức

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.