Người đàn ông hạ sát hàng xóm vì mâu thuẫn kéo dài 2 năm

Chỉ vì không kiềm chế được bản thân, Vinh đã ra tay sát hại anh B do mâu thuẫn tranh chấp đất đai từ năm 2021.
Vinh tại cơ quan công an
Đèo Ngọc Vinh tại cơ quan Công an.

Ngày 5/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã tạm giữ hình sự Đèo Ngọc Vinh (SN 1978, trú phường Đoàn Kết, TP Lai Châu) về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 4/3, Công an TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu nhận được tin báo, tại tổ 8, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu đã xảy ra một vụ án mạng khiến một người bị chém tử vong.

Qua kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là anh Lý Xuân B (SN 1988, trú tại tổ 8, phường Đoàn Kết) bị chém vào vùng cổ phía sau dẫn tới tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, Cơ quan điều tra cũng thu được hung khí là 1 con dao nhọn dài gần 50cm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đèo Ngọc Vinh và anh Lý Xuân B có mâu thuẫn tranh chấp đất đai từ năm 2021. Khoảng 16h ngày 4/3, anh Lý Xuân B và Đèo Ngọc Vinh xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.

Quá trình cãi vã, Vinh đã vào bếp của gia đình lấy một con dao rồi chém vào gáy anh B, làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Vinh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Đèo Ngọc Vinh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ân hận. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đèo Ngọc Vinh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đâm hàng xóm tử vong vì mâu thuẫn kéo dài
Lời khai của ông lão U70 dùng dao đoạt mạng hàng xóm vì mâu thuẫn cá nhân
Mâu thuẫn giữa 2 nữ tiểu thương đất Mỏ, một người tử vong

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.