Bắt giữ đối tượng giật bông tai của người phụ nữ ở quận 12

Chiều ngày 26/2, Công an quận 12, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Hoàng Sơn (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
sáng 24/2 bà L đi xe đạp trong con hẻm trên đường An Phú Đông 09 thì bị nam thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật bông tai vàng
Sáng 24/2 bà T đi xe đạp trong con hẻm trên đường An Phú Đông 09 thì bị nam thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật bông tai vàng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng ngày 24/2, bà L.T.N.T 49 tuổi, trú tại quận 12, TP. HCM, chạy xe đạp trong hẻm gần nhà, ở đường An Phú Đông 09.

Lúc này, người đàn ông mặc áo của một hãng xe công nghệ, điều khiển xe máy áp sát từ phía sau, giật bông tai bằng vàng của bà T. đeo trên tai bên trái.

Bà T. hô hoán để người dân hỗ trợ vây bắt kẻ gian và đạp xe đuổi theo. Nghe tiếng tri hô, người trong hẻm ùa ra hỗ trợ, nhưng nghi can cướp đã tăng ga tẩu thoát. Toàn bộ vụ cướp giật được camera an ninh ghi lại.

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an
Đối tượng Sơn tại cơ quan công an

Cũng theo bà T., thời điểm trên, bà T. đi mua đồ về cúng 100 ngày mất của cha mình. Trước đó, bà T. mua đôi bông tai bằng vàng 2 triệu đồng, nhưng đến nay bị kẻ gian giật mất một chiếc. Trong khi gia đình bà T. chưa trình báo công an thì đoạn clip vụ cướp giật sau đó xuất hiện trên mạng.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 12 vào cuộc điều tra xác định Sơn là nghi can nên truy xét. Chiều tối ngày 26/2, trinh sát ập vào một địa chỉ trên địa bàn phường 17, quận Gò Vấp khống chế, đưa Sơn về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Sơn đã thừa nhận hành vi và khai do nghiện ma túy, thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp giật.

Bắt 2 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật nhắm vào người nước ngoài
Bắt đối tượng cướp giật điện thoại của bé gái 9 tuổi
Bắt đối tượng cướp giật iPhone 13 Promax của phụ nữ
Bắt đối tượng cướp tài sản của người nước ngoài
Thanh Hóa: 2 đối tượng cướp giật điện thoại của phụ nữ ra đầu thú

Văn Dũng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.