Triệu tập nhóm đối tượng trong vụ bố hôn con trước khi “hỗn chiến”

Công an TP Lạng Sơn đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên trong vụ bố hôn con trước khi “hỗn chiến” tại đầu cầu Kỳ Cùng, TP Lạng Sơn vào đêm 20/2 để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.
Nhóm thanh, thiếu niên liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Lạng Sơn
Nhóm thanh, thiếu niên liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Ngày 22/2, tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đã triệu tập 11 nghi phạm để làm rõ vụ xô xát tại khu vực cầu Kỳ Cùng (phường Tân Thanh, TP Lạng Sơn).

Bước đầu xác định, nguyên nhân của vụ ẩu đả do Bàn Thanh Tùng, SN 1991, trú tại đường Phan Huy Chú, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn say rượu, không làm chủ được bản thân nên đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên (độ tuổi từ 15 đến 18, trú tại các huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Chi Lăng và TP Lạng Sơn) đang điều khiển xe mô tô từ hướng đường Hùng Vương, phường Chi Lăng về đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh. Hai bên cầm gậy kim loại khoảng 1,2m ở trên vỉa hè đánh nhau khiến Bàn Thanh Tùng bị thương tích ở sườn trái, mặt và cẳng tay.

Quá trình làm việc, lực lượng Công an đã xác định 11 nghi phạm liên quan đến vụ việc, đồng thời triệu tập lên trụ sở để làm việc, thu giữ tang vật gồm các gậy kim loại của các đối tượng.

Triệu tập nhóm đối tượng trong vụ bố hôn con trước khi “hỗn chiến”
Hình ảnh người bố "hỗn chiến" với nhóm thanh niên.

Trước đó, đêm ngày 20/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông chở theo con nhỏ bằng xe máy đang đứng ven đường. Sau đó, người đàn ông hôn con trai trước khi một mình sử dụng gậy bằng kim loại lao vào ẩu đả với một nhóm thanh niên mặc cho người dân can ngăn và con trai gào khóc.

Mâu thuẫn trên facebook, hơn 50 thanh niên “choai” hẹn nhau hỗn chiến
Hà Nội: Bắt giữ nhóm thanh niên hỗn chiến bằng dao và bom xăng
Thông tin chính thức về vụ bố hôn con trước khi “hỗn chiến” ở TP Lạng Sơn

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.