Đường sắt chạy lại tàu du lịch chất lượng cao Hà Nội - Đà Nẵng sau gần 1 năm tạm dừng

Từ ngày 2/3/2023 tại Hà Nội và 3/3/2023 tại Đà Nẵng, Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) tổ chức chạy đôi tàu du lịch SE19/20.
Đường sắt chạy lại tàu du lịch chất lượng cao Hà Nội - Đà Nẵng.
Đường sắt chạy lại tàu du lịch chất lượng cao Hà Nội - Đà Nẵng.

Để chào đón sự trở lại của những chuyến du lịch chất lượng cao trên đoàn tàu hỏa 5 sao, phương tiện di chuyển được nhiều du khách lựa chọn từ Hà Nội, Ninh Bình đến Huế, Đà Nẵng, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ tổ chức chạy lại đôi tàu du lịch chất lượng cao SE19/SE20 giữa Hà Nội - Đà Nẵng sau gần một năm tạm dừng vì khách vắng sau hè 2022.

Cụ thể, từ ngày 2/3/2023, tàu SE19 chạy hàng ngày tại ga Hà Nội lúc 19h50, đến ga Đà Nẵng lúc 12h12; Từ ngày 3/3/2023, tàu SE20 chạy hàng ngày tại ga Đà Nẵng lúc 18h05, đến ga Hà Nội lúc 11h46.

Để chạy tàu này, đường sắt lựa chọn các toa xe có thiết kế hiện đại, khả năng cách âm, chống cháy; Trong đó khoang 2 giường rộng rãi sang trọng.

Tuy là tàu du lịch nhưng đường sắt áp dụng chính sách giá vé hấp dẫn, thấp hơn khoảng 15 - 20% giá vé đôi tàu khách Thống nhất SE1/SE2 là mác tàu đẳng cấp cao nhất trên tuyến Bắc - Nam.

Đối với khách tập thể, mức giảm giá tùy theo số lượng khách và thời gian mua vé xa ngày đi tàu. Đoàn khách từ 5 đến 10 người, mua trước từ 1-4 ngày được giảm 2% giá vé, trước từ 5-19 ngày được giảm 4%, trước từ 20 ngày trở lên được giảm 6%. Với đoàn khách từ 11-40 người các mức giảm tương ứng là 4%, 6% và 8%.

Tương tự, đoàn từ 41-70 người, các mức giảm tương ứng là 6%, 8% và 10%; Đoàn từ 71-100 người, các mức giảm là 8%, 10% và 12%. Đoàn từ 101 người trở lên, các mức giảm 10%, 12% và 14%.

Chạy thử toàn tuyến đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội từ 5/12
Đường sắt chạy tăng cường tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hải Phòng dịp Tết
Đường sắt điều chỉnh lịch chạy tàu sau Tết

Phú An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.