Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ giữa lòng Hà Nội

Nằm khiêm nhường ở một góc phố Thụy Khuê (Hà Nội), không nhiều người biết tới có một không gian tràn ngập hoa anh đào mỗi độ đầu xuân.
Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ giữa lòng Hà Nội
Như một biểu tượng cho tình hữu nghị và tinh thần Nhật Bản, từ năm 1997, những người bạn Nhật đã tặng khoảng hơn 100 gốc hoa anh đào cho Việt Nam, trồng tại làng Việt Nhật (nay gọi là làng hoa Thụy Khuê).
Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ giữa lòng Hà Nội
Do sự khác biệt về khí hậu, thổ nhưỡng, 100 cây hoa anh đào được mang sang từ nước bạn chỉ còn 6 cây sống sót và cả 6 cây đều đang nở rộ.
Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ giữa lòng Hà Nội
Để có được những cây anh đào trên, các công nhân đã mất rất nhiều công sức và thời gian chăm sóc theo một phương pháp đặc biệt. Dù được trồng tại đây nhiều năm nhưng không phải ai cũng biết đến những cây hoa tuyệt đẹp này.
Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ giữa lòng Hà Nội
Những cây hoa anh đào này thường nở rộ vào độ tháng 2 hàng năm, tạo nên cảnh sắc đẹp mơ màng, mang một góc xứ sở Phù Tang về giữa lòng Hà Nội.
Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ giữa lòng Hà Nội
Hoa anh đào có 3 màu là trắng, hồng và đỏ. Hoa anh đào tại đây có màu hồng mực đang nở rộ khoảng 1 tuần trở lại đây.
Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ giữa lòng Hà Nội
"Tuổi thọ" của một bông hoa kéo dài từ 15 - 17 ngày. Vì vậy, nhiều người đã đến đây để tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc đẹp của loài hoa này.
Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ giữa lòng Hà Nội
Được biết đến là xứ sở của hoa anh đào, loài hoa này được bầu chọn là quốc hoa của Nhật Bản. Hoa anh đào ở Nhật nở rộ từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 5, trải dài theo đường kinh tuyến, bắt đầu từ Okinawa và kết thúc ở Hokkaido.
Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ giữa lòng Hà Nội
Đối với những bạn trẻ yêu mến loài hoa này, cách duy nhất để có thể chiêm ngưỡng trực tiếp là chờ đợi đến lễ hội hoa anh đào được tổ chức hàng năm vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.
Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ giữa lòng Hà Nội
Tuy nhiên, giờ đây các bạn trẻ có thêm một lựa chọn mới để ngắm hoa anh đào sớm hơn thay vì chờ đợi đến lễ hội Sakura.
Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ giữa lòng Hà Nội
Những năm gần đây, Hà Nội đã trồng hàng nghìn cây hoa anh đào khác. Trong đó, nổi bật là những cây hoa anh đào được trồng tại công viên Hòa Bình, hiện cũng đang phát triển tốt và cho ra hoa hàng năm.
Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ giữa lòng Hà Nội
Những người Nhật Bản xa quê cũng cảm thấy vơi bớt nỗi nhớ quê hương khi được ngắm nhìn hoa anh đào quê nhà nở rực rỡ ngay tại Hà Nội.
Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ giữa lòng Hà Nội
Cây hoa anh đào được đất nước Nhật Bản đem tặng cho các nước trên thế giới xem như biểu tượng của sự hòa bình của Nhật Bản, là một trong những phương thức truyền bá văn hóa truyền thống của mình đối với các nước khác trên thế giới.
Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ giữa lòng Hà Nội
Những ngày này, nhiều bạn trẻ yêu thích hoa anh đào đã tìm tới khu vực này để ghi lại hình ảnh đẹp với loài hoa này giữa lòng Thủ đô.
Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ giữa lòng Hà Nội
Với tình hữu nghị, giờ đây, hoa anh đào không chỉ là loài hoa "độc quyền" của Nhật Bản mà đã được trồng rất nhiều nơi trên thế giới.
Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ giữa lòng Hà Nội
Đầu xuân, sau khi hoa đào khoe sắc, người dân Hà Nội lại được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bông hoa anh đào rực rỡ.
Phố phường Hà Nội khoe sắc tím bằng lăng
Hè về, ngắm phượng khoe sắc đỏ trên phố
Lên Sa Pa ngắm mai anh đào khoe sắc trên những đồi chè Ô Long
Ngắm hoa điệp anh đào lần đầu khoe sắc giữa lòng Hà Nội

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.