Nam thanh niên bị đâm tử vong tại quán karaoke hoạt động chui

Đang bị đình chỉ hoạt động nhưng chủ quán karaoke Đoan Trang vẫn cho các thanh niên vào hát. Trong quá trình hát, nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn khiến 2 người bị đâm.
Nam thanh niên bị đâm tử vong tại quán karaoke hoạt động chui
Quán karaoke Đoan Trang trước khi xảy ra sự việc nam thanh niên bị đâm tử vong.

Mới đây, theo phản ánh của chị Hoàng Thị Nam, SN 1989, ở xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang về việc em trai chị, anh Hoàng Đại Nghĩa, SN 1997, bị đâm tử vong tại quán karaoke Đoan Trang (Km 25, thôn Tân Thành, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang).

Theo đó, ngày 12/1/2023, anh Hoàng Đại Nghĩa từ Hà Nội về thăm bà ngoại tại Km 31, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Sau đó, anh Nghĩa lên nhà bố mẹ nuôi ăn cơm uống rượu từ lúc 18h30 đến khoảng 21h00 rồi ra về. Khi về, anh Nghĩa đi cùng anh Đàm Văn Chiến và được anh Dương Công Toản là cháu mời vào hát tại quán karaoke Đoan Trang. Sau đó, anh Nghĩa cùng anh Chiến vào phòng hát có anh Trần Quốc Tuấn và Lê Văn Tuyến và cháu Dương Công Toản. Tại đây, anh Nghĩa hát cùng các em và các cháu ở một phòng. Tổng là 5 nam và 2 nữ.

Chị Nam trình bày, trong quá trình hát, anh Nghĩa gặp anh Vương Văn Nam, là bạn cũ nên đã mời anh Nam vào phòng hát giao lưu, uống bia rồi anh Nam về phòng hát của anh Nam, còn anh Nghĩa vẫn hát tại phòng. Khoảng 1 tiếng sau thì trả tiền hát rồi ra về. Lúc này, anh Nam mời anh Nghĩa cùng nhóm bạn sang phòng hát của anh Nam để giao lưu.

Nam thanh niên bị đâm tử vong tại quán karaoke hoạt động chui
Đối tượng Nhật tại cơ quan điều tra.

“Trong phòng hát của anh Nam có 2 nhóm, nhóm của Nghĩa có 5 người và nhóm trong phòng của anh Nam có 5 bạn khác. Một lúc sau, có một nhóm khoảng 10 người vào phòng hát giao lưu”, chị Nam chia sẻ.

Theo chị Nam, trong lúc giao lưu không biết đã xảy ra xô xát như thế nào khiến anh Nghĩa bị đâm đứt dây động mạch chủ của tim dẫn tới tử vong, cháu Dương Công Toản bị đâm vùng bụng phải nhập viện cấp cứu.

“Tôi rất bức xúc về hành vi của đối tượng. Đến nay đã gần 1 tháng sau khi em tôi tử vong nhưng gia đình chưa thấy cơ quan chức năng có thông tin gì, gia đình kẻ sát hại em trai tôi không hỏi thăm. Tôi mong muốn cơ quan chức năng sẽ công tâm làm rõ vụ việc khiến em trai tôi tử vong”, chị Nam nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ việc trên, Thượng tá Trịnh Văn Thủy - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào đêm 12/1/2023, nhận được thông tin về vụ án mạng, ông trực tiếp cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát Hình sự đã xuống phối hợp với Công an huyện Hàm Yên điều tra.

Khi xuống đến nơi, cơ quan điều tra thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức truy bắt đối tượng và tiến hành triệu tập tất cả các đối tượng có liên quan ngay trong đêm và đến sáng ngày hôm sau đã làm rõ đối tượng gây án và khởi tố vụ án ngay trong ngày.

Nam thanh niên bị đâm tử vong tại quán karaoke hoạt động chui
Quán karaoke Đoan Trang bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo công tác PCCC, không có lối thoát hiểm.

Hiện tại, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Quang Nhật, SN 7/7/2005, trú tại thôn Xuân Mai, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, về tội "Giết người". Nhật đang bị tạm giữ để điều tra.

Thượng tá Thủy cho biết thêm, đối với hành vi đâm thủng ruột của Dương Công Toản, cơ quan điều tra vào viện 3 lần gặp bị hại Toản nhưng chưa làm việc được, mới dừng ở việc ghi nhận tình trạng sức khỏe bệnh nhân.

Sắp tới, cơ quan điều tra sẽ lên nhà bị hại làm việc hoặc mời bị hại ra trụ sở Công an xã để làm việc. Cơ quan điều tra sẽ đưa nạn nhân đi giám định thương tích và căn cứ vào kết quả giám định thương tích sẽ khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bổ sung bị can với bị can Nhật về hành vi cố ý gây thương tích. Còn hiện nay, cơ quan điều tra đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Chia sẻ về xác định chất kích thích trong vụ việc, Thượng tá Thủy cho hay, trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã áp dụng đồng bộ các biện pháp. Đặc biệt, khi tiến hành điều tra thì phải xác định nồng độ cồn trong hơi thở, lấy máu để tiến hành giám định chất kích thích, rượu, bia, ma túy,…

Quá trình kiểm tra có 1 đối tượng dương tính với ma túy. Công an đã lập hồ sơ chuyển cho Công an huyện Hàm Yên tiến hành đưa vào trung tâm xác định tình trạng nghiện để cai nghiện. Còn đối tượng có sử dụng ma túy trong phòng hay không thì cần phải điều tra làm rõ.

Về việc có người giúp sức, tiếp sức cho hành vi phạm tội của Trần Quang Nhật, Thượng tá Thủy thông tin, quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ ai là người thực hiện hành vi phạm tội, có đồng phạm hay không có đồng phạm. Đồng phạm là 2 hay nhiều người cùng cố ý thực hiện tội phạm. Trong đồng phạm thì có vai trò chủ mưu, giúp sức. Cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ có hay không có việc đó. Trên quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh là tập trung mức độ cao nhất để nhanh chóng làm rõ, sớm kết thúc vụ án để đưa ra xét xử.

Karaoke Đoan Trang bị đình chỉ vẫn hoạt động chui

Một số nhân chứng cho biết, ngay sau khi anh Nghĩa và anh Toản bị đâm, mọi người liên hệ với chị chủ quán để báo Công an nhưng chị này đã phản hồi là “đừng báo, để xem thế nào đã”. Trong khi đó, chồng của chị chủ quán có xe ô tô nhưng khi sự việc xảy ra không những không lấy xe chở người đưa đi cấp cứu mà còn buông những lời lẽ khó nghe, coi thường sinh mạng của người khác.

Thượng tá Thủy cho biết, ngay đêm 12/1/2023, Công an đã làm việc với vợ chồng chủ quán karaoke Đoan Trang và yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan đến hoạt động của quán. Tại thời điểm xảy ra vụ án, quán karaoke Đoan Trang đang bị đình chỉ hoạt động với lý do không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là không có lối thoát hiểm.

Bắt quả tang một quán Karaoke hoạt động chui Bắt quả tang một quán Karaoke hoạt động chui

Khoảng 22g hôm qua (9-7), Công an quận Đống Đa (Hà Nội) phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra quán karaoke ...

Công Phương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.