Lập hội tìm đánh người đi xe biển Vĩnh Phúc, 12 thanh niên bị khởi tố

Lập nhóm Facebook lấy tên “Giết 88” với mục đích tìm đuổi đánh nam nữ thanh niên đi xe máy mang biển số tỉnh Vĩnh Phúc sang thành phố Việt Trì chơi, 12 thanh niên ở thành phố Việt Trì (Phú Thọ) bị khởi tố về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.
Lập hội tìm đánh người đi xe biển Vĩnh Phúc, 12 thanh niên bị khởi tố
Nhóm thanh niên vô cớ chém người đi xe biển số Vĩnh Phúc và tang vật bị bắt giữ.

Tin từ Công an thành phố Việt Trì chiều 8/2 cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe máy che biển số, mang theo hung khí khi thấy những người đi xe mang BKS Vĩnh Phúc là dồn đánh và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trên về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Tội cố ý gây thương tích”.

Trong đó, Ngô Phương Thảo, Hoàng Xuân Bách, Nguyễn Tuấn Anh (cùng sinh năm 2005) bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng Trần Văn Hùng (SN 2004), Nguyễn Mạnh Quỳnh (SN 2003), Nguyễn Văn Mạnh (SN 2004), Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004), Tạ Hùng Anh (SN 2006), Lê Anh Tuấn (SN 2005), Phạm Trần Ban Mai (SN 2006), Hoàng Việt Bắc (SN 2006), Hoàng Phúc Hải Long (SN 2006) bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Tội cố ý gây thương tích”.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng tại cơ quan Công an, xuất phát từ việc sang huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) chơi bị nhóm thanh niên tại đây đuổi đánh nên đã về bàn bạc, thống nhất lập nhóm Facebook lấy tên “Giết 88” với mục đích để tìm đuổi đánh nam nữ thanh niên đi xe máy mang biển số tỉnh Vĩnh Phúc sang thành phố Việt Trì chơi.

Theo đó, trong các ngày từ ngày 22/1 đến 25/1 ( tức từ mùng 1 đến mùng 4 Tết) nhóm thanh niên gồm 22 đối tượng, do Trần Văn Hùng (SN 2004, trú tại xã Trị Quận, huyện Phù Ninh) cầm đầu, đã tập trung ở quán nước đầu cầu Việt Trì (thuộc khu 2, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì) chờ thanh niên đi xe biển số Vĩnh Phúc để đuổi đánh.

Khi phát hiện người đi xe biển số 88 nhóm này dùng vỏ chai bia để ném về phía các nạn nhân. Thậm chí, nhiều người bị chặn xe, đánh hội đồng, dùng dao đâm hay ném gạch vào người.

Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn điều khiển xe máy che biển kiểm soát, mang theo hung khí, phóng tốc độ nhanh, dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, rú ga trên các tuyến đường TP. Việt Trì và khi phát hiện thanh niên đi xe đầu số 88 sẽ dồn đuổi và chặn đánh.

Trong 4 ngày, nhóm đối tượng đã chặn đánh, dồn đuổi và hành hung nhiều nạn nhân, trong đó có 4 người bị đánh gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Qua sàng lọc và xác minh, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì khởi tố những đối tượng kể trên và tiếp tục điều tra mở rộng.

Nhóm thanh niên côn đồ giải quyết mâu thuẫn bằng dao và tuýp sắt
Nhóm côn đồ xông vào lớp học đánh "hội đồng" nam sinh viên

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.