An Giang

Tạm giữ đối tượng “phóng hỏa” khiến người phụ nữ bỏng nặng

Chiều 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1994, trú phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
Tạm giữ đối tượng “phóng hỏa” khiến người phụ nữ bỏng nặng
Nguyễn Văn Nghĩa ra cơ quan công an đầu thú sau nhiều ngày bỏ trốn. Ảnh Tiến Tầm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h15 ngày 3/2, Nguyễn Văn Nghĩa nghe tin mẹ là bà Lê Thị Mỹ Lệ (SN 1969, trú phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) bị bà Hồ Thị Trúc Linh (SN 1974) đánh.

Nghĩa điều khiển xe máy cầm theo chai xăng đến nhà bà Linh, đổ lên người bà Linh rồi dùng quẹt châm lửa đốt. Lúc này, mọi người phát hiện đến dập lửa và đưa bà Linh đến bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, bà Linh bị bỏng 80% cơ thể. Sau khi gây án, Nghĩa bỏ trốn khỏi địa phương.

Tạm giữ đối tượng “phóng hỏa” khiến người phụ nữ bỏng nặng
Hiện trường vụ phóng hỏa khiến người phụ nữ bị bỏng nặng. Ảnh Tiến Tầm

Công an tỉnh An Giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh và truy tìm đối tượng. Đồng thời, yêu cầu gia đình vận động đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đến tối 6/2, Nghĩa đến Công an TP Long Xuyên đầu thú. Hiện tại, Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng dùng hung khí tấn công phụ nữ về tội Giết người Khởi tố đối tượng dùng hung khí tấn công phụ nữ về tội Giết người
Người đàn ông tưới xăng đốt vợ cũ khiến cả 2 bỏng nặng Người đàn ông tưới xăng đốt vợ cũ khiến cả 2 bỏng nặng

Tiến Tầm

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.