Chốt thời điểm tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2023

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra thông báo chính thức về thời điểm diễn ra vòng chung kết Asian Cup 2023 tại Qatar.
Chốt thời điểm tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2023
Vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ diễn ra tại Qatar vào đầu năm 2024.

Theo đó, thay vì được tổ chức tại Trung Quốc như kế hoạch ban đầu, AFC đã quyết định lựa chọn Qatar là địa điểm tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2023 do chính sách “Zero-Covid” của phía Trung Quốc.

Vì được tổ chức tại Qatar cho nên cũng giống như World Cup 2022 vừa qua, giải đấu lớn nhất của bóng đá châu lục Asian Cup 2023 không thể diễn ra vào mùa hè vì nhiệt độ quá cao. Do đó, Tổng thư ký AFC - Windsor John xác nhận vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào tháng 1/2024.

Dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 24/1. Với kinh nghiệm tổ chức thành công World Cup 2022, AFC tin tưởng rằng Qatar sẽ đảm nhận thành công giải đấu lớn nhất của châu lục vào đầu năm sau.

Tại vòng chung kết Asian Cup 2023, ĐT Việt Nam được suất đặc cách không phải thi đấu vòng loại do là 1 trong 10 đội bóng lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện, AFC vẫn chưa tiến hành lễ bốc thăm chia bảng. Tại giải đấu này, ĐT Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cùng với Iraq, UAE, Oman, Trung Quốc và Syria. Trong khi đó, nhóm 1 gồm có Qatar, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Saudi Arabia.

Đây là lần thứ 3 Việt Nam góp mặt tại giải đấu danh giá nhất của châu Á, trước đó cả hai lần là năm 2007 và 2019, ĐT Việt Nam đều xuất sắc tiến đến vòng tứ kết.

Công an Hà Nội thắng tưng bừng ngày khai màn V-League 2023 Công an Hà Nội thắng tưng bừng ngày khai màn V-League 2023
2 thay đổi quan trọng của môn bóng đá nam SEA Games 32 2 thay đổi quan trọng của môn bóng đá nam SEA Games 32

Hoàng Vũ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.