Vì sao thí sinh không nên tham gia quá nhiều kỳ thi riêng của các Trường Đại học?

Mới đây, nhiều Trường Đại học (ĐH) thông báo lịch thi kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (gọi chung là kỳ thi riêng) để xét tuyển đầu vào. Tuy nhiên, liệu thí sinh có nên tham gia quá nhiều kỳ thi này không?
Vì sao thí sinh không nên tham gia quá nhiều kỳ thi riêng ĐH?
Thí sinh nên đăng ký tham dự các kỳ thi riêng nhằm tăng cơ hội xét tuyển theo các phương thức khác, nhưng cần lưu ý mục đích và yêu cầu của các kỳ thi là khác nhau. Ảnh: Duy Khánh

Năm 2023, ngoài các phương thức xét tuyển truyền thống bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, nhiều trường cũng đẩy mạnh tổ chức, tăng chỉ tiêu cho phương thức mới, trong đó phải kể đến các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy. Hiện tại, một số trường tổ chức thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, ngoài việc lấy kết quả xét tuyển của cơ sở đào tạo còn được các trường khác sử dụng để làm căn cứ xét tuyển.

Luật Giáo dục ĐH quy định các trường ĐH được tự chủ trong công tác tuyển sinh. Các trường căn cứ vào Quy chế tuyển sinh hiện hành để xây dựng quy chế và đề án tuyển sinh.

Hiện tại, một số trường như: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP HCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Việt Đức, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM đã công bố lịch dự kiến của kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy do mình tổ chức. Các kỳ thi riêng của các Trường ĐH, ĐH sẽ diễn ra từ đầu tháng 4 đến hết tháng 7/2023.

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, thí sinh nên đăng ký tham dự các kỳ thi riêng nhằm tăng cơ hội xét tuyển theo các phương thức khác, nhưng cần lưu ý mục đích và yêu cầu của các kỳ thi là khác nhau. Vì thế cấu trúc, định dạng đề thi, cách thức, thời gian, địa điểm tổ chức cũng khác nhau.

Thí sinh cần xem xét kỹ đề án tuyển sinh của các trường và cân nhắc lựa chọn các kỳ thi phù hợp với sức khỏe, khả năng của bản thân. Thí sinh cần hiểu rõ, các kỳ thi riêng có định hướng vào các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như kỳ thi đánh giá năng lực của 2 ĐH Quốc gia, phạm vi lĩnh vực rộng; ĐH Bách khoa Hà Nội có kỳ thi đánh giá tư duy, chủ yếu dành cho lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tập trung cho lĩnh vực đào tạo giáo viên, Bộ Công an tổ chức kỳ thi riêng cho các trường khối an ninh, công an,...

Vì vậy, theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, thí sinh không nên tham gia quá nhiều kỳ thi riêng, để tránh gây lãng phí thời gian, công sức của bản thân, đồng thời tự tạo áp lực và gánh nặng về thi cử mà khó có thể đạt được kết quả như mong muốn.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cũng khuyên thí sinh lưu ý tập trung ôn tập để hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT vì chỉ khi thí sinh tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện xét tuyển vào ĐH, cao đẳng.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chi tiết lịch thi đánh giá năng lực kỳ năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chi tiết lịch thi đánh giá năng lực kỳ năm 2023
Đại học Quốc gia Hà Nội điều chỉnh tăng 66% lệ phí thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội điều chỉnh tăng 66% lệ phí thi đánh giá năng lực
Chi tiết lịch thi đánh giá năng lực, tư duy của các trường năm 2023 Chi tiết lịch thi đánh giá năng lực, tư duy của các trường năm 2023

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.