Chợ hoa Quảng An vắng khách trong đêm trước rằm tháng Giêng

Trước rằm tháng Giêng, chợ hoa lớn nhất Hà Nội lại vắng khách tới tìm mua các loại hoa để cúng và trưng chơi ngày rằm.
Chợ hoa Quảng An vắng khách trong đêm trước rằm tháng Giêng
Đêm ngày 4 rạng sáng 5/2 tức đêm trước ngày rằm tháng Giêng, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp đa dạng các loại hoa phục vụ người dân.
Chợ hoa Quảng An vắng khách trong đêm trước rằm tháng Giêng
Từ đêm 4/2, thời tiết tại Hà Nội đổ mưa phùn nặng hạt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tới chợ hoa Quảng An để tìm mua hoa.
Chợ hoa Quảng An vắng khách trong đêm trước rằm tháng Giêng
Năm nay, hoa phục vụ chơi ngày rằm tháng Giêng đa dạng, phong phú hơn với nhiều loại hoa, không gói gọn trong những loại đơn giản như những năm trước.
Chợ hoa Quảng An vắng khách trong đêm trước rằm tháng Giêng
Tuy nhiên, ghi nhận của PV đêm trước ngày rằm tháng Giêng, chợ hoa Quảng An lại vắng vẻ khách tới để tìm mua hoa chơi.
Chợ hoa Quảng An vắng khách trong đêm trước rằm tháng Giêng
Với nhiều người Hà Nội, cúng rằm tháng Giêng không thể thiếu hoa đào. Chính vì thế, dịp rằm tháng Giêng hàng năm từ lâu đã được được coi như cái Tết thứ hai của người trồng đào Nhật Tân.
Chợ hoa Quảng An vắng khách trong đêm trước rằm tháng Giêng
Bên cạnh đó, loại hoa không thể thiếu cho ngày rằm là hoa cúc.
Chợ hoa Quảng An vắng khách trong đêm trước rằm tháng Giêng
Theo khảo sát, hoa cúc vàng được bán theo mớ 20 bông giá 50.000 đồng, hoa ly hồng giá 200.000 - 250.000 đồng/ bó, hoa hồng giá 100.000 - 150.000 đồng/mớ.
Chợ hoa Quảng An vắng khách trong đêm trước rằm tháng Giêng
Chị Nguyễn Thị Thúy (Tiểu thương tại chợ hoa Quảng An) cho biết: "Mặc dù hoa giá rẻ nhưng trong hôm nay không có nhiều khách lẻ tới mua mà chủ yếu để bán cho khách mua buôn. Phần lớn người mua sẽ mua số lượng lớn rồi đổ đi bán lẻ".
Chợ hoa Quảng An vắng khách trong đêm trước rằm tháng Giêng
Anh Nguyễn Thành Tâm (hộ trồng hoa, cây cảnh tại Quảng An) cho biết, các loại hoa năm nay bán cũng không quá chạy, tuy dịch Covid-19 đã được kiểm soát nhưng người dân vẫn chưa thực sự sẵn sàng mở rộng chi tiêu mà chỉ mua sắm những sản phẩm thiết thực.
Chợ hoa Quảng An vắng khách trong đêm trước rằm tháng Giêng
Hoa cúc, hoa hồng, hoa đào dù có giá hợp lý nhưng lại vắng bóng người đến mua.
Chợ hoa Quảng An vắng khách trong đêm trước rằm tháng Giêng
Chợ hoa được chia thành 2 phiên, từ 0 - 4 giờ là phục vụ bán buôn, sau 5 giờ là bán lẻ nhưng vào dịp lễ đặc biệt thì chợ mở cửa bán lẻ cho toàn bộ khách hàng.
Chợ hoa Quảng An vắng khách trong đêm trước rằm tháng Giêng
Chợ hoa Quảng An là chợ hoa lớn nhất Hà Nội, chuyên cung cấp hoa tươi. Chợ hoa được mở cửa 24/24h hàng ngày, tuy nhiên vào những ngày lễ lớn chợ hoa luôn trong tình trạng đông đúc người mua, người bán. Năm nay, ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão lại vắng người hơn.
Chợ hoa Quảng An vắng khách trong đêm trước rằm tháng Giêng
Ghi nhận của PV lúc 0h ngày 5/2, lượng người tới chợ hoa Quảng An vẫn thưa thớt hơn so với dự đoán.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.