Bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ thanh niên 18 tuổi đi đá bóng bị chém đứt 2 ngón tay

Trong lúc đang đá bóng, Phong bất ngờ bị một nhóm thanh, thiếu niên mang theo đao, kiếm, mã tấu lao tới chém làm đứt lìa 2 ngón tay...
Bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ thanh niên 18 tuổi đi đá bóng bị chém đứt 2 ngón tay
Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng ngày 4/2 cho biết đơn vị này vừa bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ nam thanh niên đi đá bóng bị chém đứt lìa ngón tay xảy ra trước đó 4 ngày.

Theo đơn trình báo, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 29/1, Phong (tên nạn nhân đã thay đổi, SN 2005, trú phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền) đang cùng nhóm bạn đá bóng tại khu vực sân bóng Arsenal ở phường Đông Khê thì bị một nhóm thanh, thiếu niên đi trên 5-6 xe máy mang theo đao, kiếm, mã tấu lao vào truy sát. Phong đưa tay ra đỡ thì bị chém đứt lìa 2 ngón ở bàn tay trái và bị thương phần mềm đùi trái dài 15 cm. Quá hoảng hốt trước sự hung dữ của nhóm thanh niên này, Phong vội vã bỏ chạy rồi trốn vào nhà vệ sinh sân bóng, chốt cửa chờ nhóm người này rời đi sau đó được bạn bè đưa tới bệnh viện.

Trình báo với cơ quan Công an, Phong cho biết không hề có mâu thuẫn với ai nhưng tối 27/1, bỗng dưng điện thoại của Phong nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook đe dọa, thách thức và yêu cầu P. xin lỗi với lý do đã có cái nhìn không thiện cảm. Tuy nhiên, Phong không đồng ý vì cho rằng quá vô lý.

Theo lời Phong thì trước hôm nhận được tin nhắn đe doạ, tức tối 26/1, nạn nhân có đi chơi cùng nhóm bạn và gặp một số thanh niên đứng bên đường Đà Nẵng. Khi đó, hai bên có nhìn nhau, không nói gì. Ngày hôm sau thì Phong nhận được tin nhắn bắt xin lỗi.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau “quyết chiến”, 2 người bị chém trọng thương
Bị phát hiện, tên trộm chém chủ nhà tử vong
Phó trưởng Công an phường bị chém trọng thương trong khi làm nhiệm vụ

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.