Từ mâu thuẫn trên bàn nhậu, một nam thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hùng (SN 2003, HKTT: Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội) về tội "Giết người".
Đối tượng Mai Văn Hùng
Đối tượng Mai Văn Hùng.

Theo điều tra, tối 28/10/2023, Hùng có đến quán hát cho nhau nghe ở thôn Một Thượng, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín để uống rượu với bạn. Tại đây, do có mâu thuẫn từ trước, Hùng xảy ra xô xát với một số thanh niên ngồi ăn uống cùng.

Hai bên lời qua tiếng lại, cãi chửi nhau, Hùng bị X.Đ (SN 2004; HKTT: Văn Phú, Thường Tín) đạp vào sau lưng và bị N.A (SN 2006; HKTT: Thanh Oai, Hà Nội) đấm vào mặt. Mọi người vào can ngăn thì Hùng lấy dao gấp đâm vào mạn sườn của N.A. Hậu quả là N.A tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP và các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Ngày 29/01/2023, Hùng đã đến Công an huyện Thường Tín đầu thú hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Thường Tín đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Nam thanh niên bị đâm tử vong khi gọi em gái về
Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, một người bị đâm tử vong
Đâm hàng xóm tử vong vì mâu thuẫn kéo dài

Phú An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.