Nhóm người ngang nhiên đánh bạc tại bờ hồ An Biên

Ngày 2/2, Công an quận Ngô Quyền, TP hải Phòng cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 11 đối tượng tham gia đánh bạc tại khu vực bờ hồ An Biên, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.
Các đối tượng và tang vật.
Các đối tượng và tang vật.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngô Quyền phối hợp Công an phường Lạch Tray bắt quả tang nhiều nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài ù tại khu vực bãi cỏ hồ An Biên, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Cụ thể, lúc 15h30 ngày 30/1, lực lượng Công an bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1962), Mai Thanh Bình (SN 1973), Nguyễn Hoài Nam (SN 1975, cùng trú tại quận Lê Chân); thu giữ tang vật gồm 1 bộ bài tú lơ khơ 52 lá và hơn 230 nghìn đồng.

Cùng lúc, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Nguyễn Toàn Thắng (SN 1983), Trần Huy Hoàng (SN 1992), Nguyễn Văn Tin (SN 1940, cùng trú tại Lê Chân); Vũ Hoàng Thao (SN 1952, trú tại Ngô Quyền); thu giữ tang vật gồm 1 bộ bài tú lơ khơ 52 lá và hơn 1,5 triệu đồng.

Tiếp đó, vào hồi 15h40, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngô Quyền phối hợp Công an phường Lạch Tray bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Cao Văn Phúc (SN 1958), Vũ Văn Toàn (SN 1948), Nguyễn Văn Minh (SN 1950, cùng trú tại Ngô Quyền) và Hoàng Gia Hòa (SN 1955, trú tại Lê Chân); thu giữ tang vật gồm 1 bộ bài tú lơ khơ 52 lá và hơn 870 nghìn đồng.

Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hốt “ổ bạc” ngang nhiên sóc đĩa trên đường Phạm Hùng
Triệt phá ổ nhóm cờ bạc tại khu công nghiệp ở Hải Phòng

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.