Vụ mẹ chồng, con dâu đổ xăng đốt cô gái bỏng nặng để đánh ghen:

Có dấu hiệu của tội “Giết người”?

Theo luật sư, người thực hiện hành vi tưới xăng đốt người giữa đường do ghen tuông có dấu hiệu cấu thành tội “Giết người” và có thể đối diện mức hình phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Hiện trường vụ việc (Ảnh cắt từ Clip)
Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ Clip

Mới đây, CQCSĐT CA huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã có thông tin chính thức vụ việc đánh ghen xảy ra trên địa bàn vào ngày 26/1, khiến một người bỏng nặng. Theo đó, cho rằng người chồng là Nguyễn Văn H, 24 tuổi, ở xã Điện Phương và chị Đàm Thị Mỹ D, 28 tuổi, ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng có quan hệ tình cảm, nên Nguyễn Thị Diễm Phượng, 23 tuổi cùng mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất, 44 tuổi, cùng trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã đi tìm để đánh ghen.

Khoảng 8h15 ngày 26/1, cả hai phát hiện anh H đang cõng D trên lưng đi ra từ quán karaoke trên đường Trường Chí Cương, thuộc khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Tại đây, Phượng đã dùng xăng chứa trong chai nước loại 1,5 lít tưới vào người chị D rồi dùng bật lửa đốt. Sự việc xảy ra nhanh, nhiều người dân phát hiện đã đến dập lửa, khoảng 20 giây sau lửa được dập tắt. Sau khi gây ra vụ việc, Nhất và bà Phượng bị CA bắt giữ. Tại CQCA, nghi phạm khai xăng và bật lửa đã được bà Phượng chuẩn bị từ trước.

Nhìn nhận vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân. Hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vậy, vì bất kỳ lý do gì thì hành vi đổ xăng vào người khác để đốt lửa đều được xác định là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến sức khoẻ và tính mạng của người khác. Người thực hiện hành vi này có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, BLHS năm 2015.

Cũng theo luật sư Nguyên, người thực hiện hành vi trên có thể sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn... nên khung hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, theo khoản 1 Điều 123, BLHS năm 2015.

“Trong những tình huống như vậy thì việc nạn nhân có chết hay không không quyết định đến việc xác định tội danh. Hành vi đổ xăng vào người khác rồi châm lửa là hành vi giết người, không phụ thuộc vào việc nạn nhân có chết hay không. Người thực hiện hành vi tưới xăng vào người khác rồi đốt mà không phải là người tâm thần thì người đốt hoàn toàn có thể nhận thức được tính chất nguy hiểm của hành vi…”, luật sư Nguyên nêu quan điểm.

Cũng theo luật sư Nguyên, hình ảnh clip cho thấy, một nhóm người xô đẩy nạn nhân rồi ngọn lửa bùng lên, CQĐT sẽ làm rõ danh tính những người có mặt trên hiện trường, làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của từng người để xác định những ai có mục đích sát hại nạn nhân. Trong đó, ai là người mua xăng, ai là người châm lửa? Trước tiên sẽ xác định ai là người châm lửa vào người nạn nhân? Ai là người đổ xăng vào người nạn nhân? Đây là những người trực tiếp thực hiện hành vi giết người. Ngoài ra có thể còn có những người chủ mưu, người giúp sức, xúi giục.

Theo quy định của pháp luật thì tất cả những người có cùng ý chí thực hiện hành vi giết người thì đều sẽ bị xử lý về một tội danh là tội “Giết người”. Trong đó, người khởi xướng, người trực tiếp thực hiện hành vi giết người và những người giúp sức, xúi giục người khác thực hiện hành vi giết người đều bị xử lý về tội danh này. Bởi vậy, CQĐT sẽ làm rõ những ai có động cơ mục đích sát hại nạn nhân, có bàn bạc phân công phân nhiệm vụ hay không?

Luật sư Đinh Thị Nguyên đánh giá, trong vụ việc này, nạn nhân được nhiều người dân cứu giúp. Tuy nhiên, thương tích sẽ là rất nghiêm trọng, hoàn toàn có thể thiệt mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Bởi vậy trường hợp nạn nhân không chết thì những người đốt nạn nhân bằng xăng cũng có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội “Giết người” với mức hình phạt nghiêm khắc. Với đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực sẽ phải chịu mức án cao hơn.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, GĐ BV Đà Nẵng cho biết, nữ bệnh nhân Đàm Thị Mỹ D, nạn nhân trong vụ tưới xăng đốt người giữa đường do ghen tuông bị bỏng rất nặng. Bệnh nhân D bị bỏng 30% cơ thể ở vùng đầu, mặt, ngực, bỏng độ 3, độ 4. Ngoài ra, có hai người khác liên quan đến vụ việc cũng bị bỏng và đang điều trị tại BV Đà Nẵng là vợ chồng Nguyễn Thị Diễm Phượng và anh Nguyễn Văn H.
Có dấu hiệu cấu thành tội bắt, giữ người trái pháp luật
Hành vi tàn nhẫn không chỉ có dấu hiệu tội “Giết người”
Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm vụ mua bán bộ phận cơ thể người

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.