FIFA ra án phạt nặng với Uruguay sau World Cup 2022

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa đưa ra án phạt nặng với Uruguay sau hành vi không đúng mực của mình tại VCK World Cup 2022 vừa qua tại Qatar.
FIFA ra án phạt nặng với Uruguay sau World Cup 2022
Các cầu thủ Uruguay vây lấy trọng tài chính và các trợ lý để phản đối quyết định sau trận đấu.

Theo đó, ở lượt trận cuối bảng H World Cup 2022 giữa Uruguay và Ghana, đại diện của Nam Mỹ đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, trận thắng này không đủ để giúp Uruguay đi tiếp vào vòng knock-out và dừng bước ngay tại vòng bảng do kém hiệu số so với ĐT Hàn Quốc.

Đáng chú ý, sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Uruguay đã lập tức vây lấy trọng tài chính Daniel Siebert và các trợ lý để có những hành động không đúng mực nhằm phản đối lại quyết định từ chối quả 11m ở thời gian bù giờ trận đấu sau khi Cavani bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Hành động này của các cầu thủ Uruguay đã được FIFA ghi nhận lại và tiến hành điều tra. Sau đó, cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới đã đưa ra án phạt nặng cho những cầu thủ có liên quan, đồng thời yêu cầu Hiệp hội bóng đá Uruguay phải có trách nhiệm về các hành vi không phù hợp, vi phạm Điều khoản nguyên tắc về tinh thần thể thao của các thành viên trong đội tuyển.

Cụ thể thì hậu vệ Jose Maria Gimenez và thủ môn Fernando Muslera đều bị cấm thi đấu 4 trận, nộp phạt hơn 22.000 USD. Các cầu thủ Diego Godin và Cavani, mỗi người bị cấm thi đấu 1 trận.

Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Uruguay cũng bị phạt hơn 54.000 USD và buộc phải đóng cửa một phần sân vận động cho trận đấu tiếp theo của đội Uruguay trên sân nhà.

FIFA: Không trận đấu nào tại World Cup 2022 bị dàn xếp tỷ số FIFA: Không trận đấu nào tại World Cup 2022 bị dàn xếp tỷ số
FIFA mở cuộc điều tra đội tuyển Argentina trong trận chung kết World Cup 2022 FIFA mở cuộc điều tra đội tuyển Argentina trong trận chung kết World Cup 2022

Linh San

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.