Ronaldo bị chê hết thời

Ronaldo bị chê hết thời sau màn ra mắt không thành công trong trận thắng 1-0 của Al Nassr trước Al Ettifaq ở vòng 14 Saudi Pro League.
Ronaldo đấu tranh để tạo ảnh hưởng trong trận ra mắt thi đấu cho Al Nassr
Ronaldo gây thất vọng trong trận thi đấu ra mắt cho Al Nassr.

Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới khi chuyển đến đội bóng Al Nassr, nhưng bản hợp đồng trị giá 173 triệu bảng mỗi năm ở Trung Đông không đảm bảo thành công cho cựu cầu thủ Man United.

Sau thời gian dài chờ đợi, rạng sáng 23/1, người hâm mộ Al Nassr cũng được chứng kiến màn ra mắt của CR7 tại Saudi Pro League. Siêu sao 38 tuổi được trao băng đội trưởng dù đây mới là trận đấu đầu tiên của anh.

Tuy nhiên, nhiều CĐV đã chế nhạo Ronaldo sau khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tiền đạo huyền thoại bị cầu thủ sinh năm 2001, Faisal Al-Ghamdi đẩy ngã và lấy bóng một cách dễ dàng.

Một đoạn video khác cũng được người hâm mộ chia sẻ, đó là tình huống diễn ra trong hiệp một. Ronaldo định thực hiện một pha giật gót qua người nhưng cũng bị hậu vệ bên phía Al Ettifaq bắt bài.

“Ronaldo thậm chí không thể rê bóng ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia”, một CĐV đăng trên twitter.

“Anh ta hầu như không thể di chuyển,” một CĐV khác nhận xét. “Ronaldo thực sự đã hết thời. Anh ấy thậm chí không thể làm được điều đó ở Saudi League”, một CĐV khác bình luận.

Trong ngày Ronaldo tịt ngòi, Al Nassr vẫn giành chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất của tiền vệ tấn công Aderson Talisca. Tiền vệ người Brazil đã ghi được 11 bàn sau 11 trận tại Saudi Pro League. Chiến thắng này sẽ đảm bảo Al Nassr tiếp tục đứng đầu bảng, hơn đối thủ sừng sỏ Al-Hilal một điểm nhưng còn trong tay một trận chưa đấu. Ngày 27/1, Ronaldo cùng đồng đội sẽ chơi trận bán kết siêu cúp Quốc gia gặp Al-Ittihad.

Ronaldo ra mắt vô cùng ấn tượng tại Al Nassr
Ronaldo mắc sai lầm lớn tại buổi họp báo đầu tiên với Al Nassr
Ronaldo và Messi “tái đấu” tại Saudi Arabia

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.