Khởi tố cặp đôi “nhảy” nhiều xe máy và tiêu thụ tài sản trộm cắp

Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Nhân (SN 1991, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Trộm cắp tài sản" và Trần Quốc Thắng (SN 1978, ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Khởi tố cặp đôi “nhảy” nhiều xe máy và tiêu thụ tài sản trộm cắp
Nhân và Thắng bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 14h ngày 12/12/2022, Công an phường Khâm Thiên, quận Đống Đa tiếp nhận đơn trình báo của bà H (SN 1968, ở phường Khâm Thiên) về việc lúc 12h22 cùng ngày bị mất trộm chiếc xe máy.

Sau khi nhận được tin báo, Công an Đống Đa đã khẩn trương điều tra và xác định đối tượng Nguyễn Thành Nhân là người đã lấy trộm chiếc xe máy của bà H. Tại cơ quan Công an, Nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đấu tranh khai thác, Nhân thừa nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy khác tại địa bàn các quận Hà Đông, Long Biên, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hai Bà Trưng. Tất cả xe máy sau khi lấy trộm được, Nhân đều mang bán cho Trần Quốc Thắng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Đống Đa đã triệu tập Thắng đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, Thắng thành khẩn khai nhận hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định.

Triệt phá băng nhóm "nhí" gây ra hàng loạt vụ trộm cắp
Bắt kẻ chuyên "rình mò" trộm cắp tại đình, chùa

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.